Phú Yên: Tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển
Với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong đánh bắt, bảo quản, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ đại dương, tỉnh Phú Yên khẩn trương triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản và xây dựng các tổ đội sản xuất trên biển; phương án vay vốn, tạo điều kiện cho ngư dân đăng ký đóng mới, cải hoán tàu cá để vươn khơi bám biển bảo vệ vùng trời Tổ quốc.
![]() |
Ngư dân tỉnh Phú Yên đóng tàu lớn để vươn khơi bám biển |
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc cho biết, đã giao Sở NN-PTNT lập kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghị định này và đề án sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/8/2014. Chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng các tổ đội sản xuất trên biển; triển khai phương án vay vốn, tạo điều kiện cho ngư dân đăng ký đóng mới, cải hoán tàu cá.
Việc thực hiện tốt Nghị định 67 nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành tổ chức lại sản xuất trong khai thác cá ngừ đại dương để nâng cao năng suất, thu nhập cho ngư dân, hướng đến phát triển ngành công nghiệp khai thác cá ngừ hiện đại, bền vững.
Tỉnh Phú Yên có 6.146 tàu cá đăng ký hoạt động khai thác hải sản trên biển với khoảng 29.000 lao động tham gia; trong đó, có 585 tàu khai thác cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa được Nhà nước hỗ trợ dầu bình quân 4 chuyến biển/tàu/năm. Bình quân hàng năm, các tàu cá này đánh bắt đạt sản lượng từ 5.500 đến hơn 6.000 tấn cá ngừ đại dương, cao nhất nhì khu vực miền Trung. Tuy nhiên, do giá cá không ổn định, cơ sở thu mua, chế biến nhỏ lẻ, lạc hậu, chủ yếu là sơ chế nên hiệu quả mang lại không cao.
Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, tỉnh này hiện có 103 tổ tàu thuyền an toàn với 800 tàu cá cùng hơn 6.000 ngư dân tham gia. Mô hình này giúp ngư dân đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khai thác thủy sản đạt hiệu quả cao; đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giải quyết sự cố trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tham gia giải quyết tranh chấp an ninh trên biển. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015, 100% tàu khai thác cá ngừ của được tổ chức sản xuất theo mô hình tổ, đội đoàn kết và 90% tàu được quan sát hành trình hoạt động trên biển…
Ngư dân phấn khởi đóng mới tàu vươn khơi bám biển
Theo ông Lê Thanh Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An vừa đóng xong và hạ thủy con tàu công suất 430CV để bắt đầu hoạt động đánh bắt xa bờ với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng; trong đó vay từ ngân hàng là 1,3 tỉ đồng, còn lại là vốn tự có của gia đình. Từ khi hạ thủy đến nay, con tàu đã vươn khơi được 2 chuyến biển, đem lại thu nhập từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng cho chủ tàu.
Qua hơn 30 năm làm biển, gia đình ông Sơn và những người anh em của ông đã sở hữu 5 tàu đánh bắt và một số tàu hậu cần. Tất cả đều làm ăn có lãi, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình và những người đi bạn. Nhờ đó, năm 2014 ông Sơn mạnh dạn vay vốn đóng tàu vỏ gỗ công suất 430CV để bám biển, phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo theo đúng chủ trương của Nhà nước. “Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản được ban hành kịp thời, có lợi cho bà con ngư dân nên rất phấn khởi”, ông Sơn tâm sự.
![]() |
Ngư dân có tàu vừa hạ thủy hoặc đang đóng dở dang mong muốn được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 67 |
Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 (TP Tuy Hòa) ông Phan Thuẩn, cũng mới hạ thủy tàu PY96572TS công suất 420CV trị giá gần 2 tỉ đồng. Trong đó, ông Thuẩn vay ngân hàng 580 triệu đồng, còn lại là vốn tự có của gia đình. Ông Thuẩn bộc bạch: “Hiện tôi cần vay thêm khoảng 800 triệu đồng để mua máy mới với công suất 740CV lắp vào tàu PY96572TS. Riêng số tiền đã vay ngân hàng, nếu được Nhà nước hỗ trợ lãi suất và kéo dài thời gian vay như quy định tại Nghị định 67 thì chúng tôi càng yên tâm bám biển”.
Ông Thuẩn cho biết thêm, những năm qua, ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ có năm được, năm mất, thu nhập không ổn định, nguồn vốn để tái đầu tư cho nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhưng bà con vẫn đoàn kết, hỗ trợ nhau đánh bắt thủy sản phát triển kinh tế. Nghị định 67 ra đời, ngư dân càng phấn khởi, nhiều người đã đăng ký vay vốn đóng mới tàu, mở rộng nghề để làm ăn. Bà con động viên, giúp đỡ nhau sửa chữa, nâng cấp, đóng tàu mới để bám biển dài ngày, nâng cao hiệu quả đánh bắt.
Còn Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên Nguyễn Ngọc Khố thì cho hay: Nếu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có ý kiến, các ngân hàng thương mại sẽ thực hiện ngay khi có văn bản chỉ đạo chính thức. “Liên quan đến vấn đề thẩm định phương án vay của ngư dân, doanh nghiệp, tôi đã yêu cầu các ngân hàng thương mại cử cán bộ có trách nhiệm tham gia vào tổ thẩm định của tỉnh. Trong quá trình xem xét, ngân hàng thấy chưa đạt thì phải nêu ý kiến ngay. Khi UBND tỉnh duyệt thì trách nhiệm của ngân hàng chỉ là giải ngân, tránh tình trạng “tỉnh nói được, ngân hàng bảo không”, ông Khố cho biết thêm.