Ông Nawat hé lộ lý do Thiên Ân dừng chân top 20, fan sắc đẹp tranh cãi nảy lửa

Phát ngôn của ông Nawat - Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) về Đoàn Thiên Ân khiến cho fan sắc đẹp Việt tranh cãi nảy lửa.

Ngày 26/10, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) đã chia sẻ lý do người đẹp Đoàn Thiên Ân - đại diện Việt Nam chỉ dừng chân ở top 20 trong cuộc thi năm nay.

Đoàn Thiên Ân không lọt top 10 khiến fan Việt Nam tiếc nuối.

Theo chia sẻ của vị Chủ tịch, Đoàn Thiên Ân là thí sinh duy nhất có ngoại hình chưa được chuẩn khi "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Chính vì vậy, người đẹp không đáp ứng được tiêu chí hình thể của BTC đưa ra.

"Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình", ngài Nawat nói.

 Ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International)
Phát ngôn của ông Nawat về Đoàn Thiên Ân khiến cho fan sắc đẹp Việt tranh cãi nảy lửa. 

Ngoài ra, vị chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế còn nói không thể gạch tên Engfa Waraha - đại diện Thái Lan vì nếu không sẽ bị người Thái chỉ trích. "Tôi sẽ bị cho là không phải fan của Engfa", ông nói.

Vị Chủ tịch của cuộc thi còn đưa ra quan điểm rằng, việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lọt vào top 20 đã “rất công bằng”. Ông cũng tái khẳng định, nếu để cô lọt vào top 10 mới là không công bằng với những đại diện đến từ các quốc gia khác. 

Ông Nawat còn nhắn gửi, nếu fan sắc đẹp Việt liên tục có những hành động đòi hỏi quá đáng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Ân cũng như Miss Grand International 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. 

Hiện, phát ngôn của Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đang khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Nhiều người cho rằng, ông Nawat đã phát ngôn "động chạm" và đã có những nhận xét chưa đúng với Thiên Ân. 

Bởi lẽ, trong suốt quá trình dự thi người đẹp Việt đã có màn thể hiện xuất sắc khi giành được những giải thưởng phụ như: Trang phục dân tộc, top 10 phần thi bikini,... Ngoài ra, ngoại hình, nhan sắc cũng như khả năng ngoại ngữ của Tiên Ân cũng được đánh giá cao. 

Người đẹp Thiên Ân và ông Nawat

Tuy nhiên, ở một góc độ khác, một số khán giả cho rằng ông Nawat có ý nhận xét đúng vì Thiên Ân cũng có hạn chế hình thể, quá trình dự thi gấp gáp, chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng,...

Dưới đây là một số bình luận tranh cãi của cư dân mạng: 

- Thiên Ân thắng giải Bình chọn là do khán giả Việt Nam đồng lòng để bình chọn. Còn nếu công bằng mà nói, cô ấy xứng đáng lọt qua top 20 và tiến thẳng vào top 10 chung cuộc. 

- Ông ấy nói rất đúng, hãy nhìn thẳng vào sự thật và có cái nhìn công tâm. Tất nhiên là người yêu nước và fan sắc đẹp tôi cũng rất buồn vì Việt Nam không thể vào sâu hơn nhưng Thiên Ân còn rất nhiều hạn chế và kinh nghiệm, vì thế đừng đổ lỗi cho ai, hãy văn minh trong cách hành xử vì kiêu hãnh và thực lực của 2 tiếng Việt Nam. 

- Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình nhưng tiếc là người tổ chức có phần hơi gây gổ và "body shaming" với Thiên Ân. Khổ thân cô ấy, hi vọng thời gian tới cô ấy sẽ có một nhiệm kỳ của rực rỡ tại Việt Nam. 

Trước đó, cuộc thi Miss Grand International 2022 đã tìm ra ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Isabella Menin - Miss Grand Brazil. Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về đại diện đến từ Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Cộng hòa Czech.

Top 5 Miss Grand International 2022 

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000), hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Có quãng thời gian cô từng nặng 75kg và quyết tâm giảm 15kg sau khi bị miệt thị ngoại hình. 

Bạch Dương

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.