Nữ sinh băn khoăn lựa chọn ngành học "việc nhẹ, lương cao"

Thời điểm này nhiều thí sinh đang đau đầu, vắt óc suy nghĩ xem nên học ngành gì, nhất là với các bạn nữ. 

Bạn có từng nghĩ đến việc đi theo con đường mà nhiều người lựa chọn thì cơ hội của bạn có thể sẽ hẹp hơn khi bạn không thực sự nổi bật hơn? Với các nữ thí sinh thích nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, có có nên dấn thân không vì đây được coi là nhóm ngành rất hot có thể kiếm "việc nhẹ, lương cao"?

Ông Nguyễn Thanh Luân – Giám đốc trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề nghiệp Thái Bình cho hay: “Khối ngành công nghệ hay kỹ thuật đòi hỏi các bạn phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn nắp. Do đó, nhiều người mặc định là những người học ngành này thường có tính khô khan, cứng nhắc.

Tuy nhiên, thực tế là nếu các bạn nữ thuộc kiểu người thích tự do, phiêu lưu, mạo hiểm và có tính cẩn thận, đam mê lĩnh vực kỹ thuật thì luôn thích chọn các công việc giám sát. Còn một số bạn ngại nắng gió, không thích đi nhiều nơi thì nên chọn công việc thiên về tư vấn thiết kế, thẩm tra và nghiên cứu… nhưng cái này đòi hỏi sự tỉ mỉ cao".

Dù chọn lĩnh vực nào trong nhóm ngành này thì nữ sinh chỉ nên theo học nếu thực sự có đam mê. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư không chỉ làm các công việc chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mà cũng phải phát triển kỹ năng lãnh đạo để đáp ứng nhu cầu công việc.

Nếu các bạn nữ thực sự đam mê và yêu thích các chuyên ngành như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, hóa học… thì nên cho mình một cơ hội, việc làm sẽ luôn rộng mở khi bạn có đủ kiến thức, kỹ năng. Cách mà bạn theo đuổi, thực hiện đam mê đã đủ chứng minh bạn không hề yếu đuối như mọi người thường thấy.

{keywords}
Ảnh minh họa

Còn TS. Dương Thị Thùy Vân - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin ứng dụng, trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, ngành CNTT yêu cầu người làm việc có khả năng chịu được áp lực, sự ham học hỏi, trau dồi kiến thức, tư duy logic, tư duy tổng hợp, tính sáng tạo, tư duy phản biện, ngoại ngữ, khả năng làm việc nhóm.

“Các bạn nữ có thế mạnh tư duy tổng hợp, kiên kỳ, chịu áp lực, khả năng ngôn ngữ, làm việc nhóm, ham học hỏi. Hiện nay khá nhiều phụ nữ chọn cho mình những nghề gắn liền với ngành công nghệ và thực tế là nhiều phụ nữ đã rất thành công trong lĩnh vực này.

Công nghệ thông tin là mảnh đất màu mỡ nơi có cơ hội việc làm rộng mở, môi trường làm việc hấp dẫn. Công nghệ thông tin là một ngành chưa bao giờ hết “hot”, đặc biệt hấp dẫn các bạn trẻ có đam mê và muốn thử sức mình trong lĩnh vực này. Do vậy, nếu yêu thích và quyết tâm, các bạn nữ hoàn toàn có thể thực hiện được ước mơ của mình”, TS. Dương Thị Thùy Vân cho hay.

Hoàng Thanh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.