Nỗ lực xây dựng trường học không khói thuốc

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hướng tới một môi trường học đường không khói thuốc

Để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, ngay từ đầu các năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Chỉ thị số 6036 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục và các quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc.

Ttuyên truyền về phòng ngừa về các chất ma túy mới, ma túy tẩm trong thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu cho học sinh. Ảnh: NH

Sở cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy định cấm bán và sử dụng thuốc lá điếu, các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trong các nhà trường, các cở sở giáo dục; cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi học tập, làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng với người học, cán bộ, viên chức, người lao động trong các nhà trường, cơ sở giáo dục. Yêu cầu các trường học tăng cường tuyên truyền về tác hại thuốc lá.

Các trường gắn biển "cấm hút thuốc" ở những nơi cán bộ, giáo viên và học sinh dễ thấy; đưa nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá vào các tiết học ngoại khóa, lồng ghép vào một số môn Sinh học, Giáo dục công dân. Giáo viên chủ nhiệm khai thác, sử dụng tài liệu hướng dẫn về phòng ngừa tác hại thuốc lá mới để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Các trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm hay để xây dựng trường học không khói thuốc như thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp nhằm giúp các em hiểu được những tác hại và cách từ bỏ thuốc lá. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các em học sinh, các trường còn đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy chế nội bộ trong nhà trường. Đây được xem một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xem xét các danh hiệu thi đua đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm.

Nội dung “Nói không với thuốc lá” cũng được tích hợp trong một số môn học như: Giáo dục công dân, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Chi đoàn giáo viên và chi đoàn học sinh luôn tích cực tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời theo dõi, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đoàn viên, thanh niên vi phạm.

Đến nay, công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục đã trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên, được đông đảo viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia. Nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước đã xây dựng thành công mô hình “Trường học không khói thuốc lá”, qua đó giảm dần và từ bỏ thói quen, nhu cầu hút thuốc lá, góp phần tạo bầu không khí trong lành, xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong các cơ sở giáo dục, hạn chế được các nguy cơ cháy nổ, giảm chi phí vệ sinh môi trường. 

Tại Trường Trung học phổ thông Lý Thái tổ, để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, nhà trường xây dựng nội quy từ đầu năm học. Học sinh làm bản cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy, có xác nhận phối hợp giáo dục của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và học sinh. Với học sinh cố tình vi phạm, Hội đồng Kỷ luật nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

Đoàn trường cũng có nhiều giải pháp cho vấn đề này. Một trong những giải pháp được cô Đỗ Thu Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường chia sẻ là tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt chuyên đề trong giờ Chào cờ với nhiều hình thức: Mời chuyên gia; sân khấu hoá; lồng ghép trong các tiết học phù hợp.

Tại các bảng tin nhà trường, Đoàn - Đội thường xuyên cập nhật kiến thức, hình ảnh, áp phích tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng cho học sinh về tác hại của thuốc lá, cách phòng tránh.

Đặc biệt, trường phát triển Câu lạc bộ truyền thông học sinh, lấy nhân tố cốt cán là cán bộ Đoàn - Đội các lớp để tuyên truyền, giáo dục đến được từng lớp và do chính học sinh thực hiện. Cùng với đó, tăng cường các hoạt động ngoại khoá, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, xây dựng môi trường học đường văn minh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển toàn diện.

Mai Anh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !