Nâng thể lực học sinh qua giáo dục thể chất

Việc giáo dục thể chất không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn rèn luyện tính kỷ luật, lối sống lành mạnh, và giúp học sinh phát triển toàn diện

Năm học 2022 - 2023, thầy và trò Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bát Xát phấn khởi khi được đầu tư 3 sân bóng chuyền. 

Thầy giáo Ngô Văn Quyết, giáo viên môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng cho biết: Ngoài 3 sân bóng chuyền, trường còn có 1 sân bóng rổ, 1 sân bóng đá được thiết kế tại những địa điểm thuận lợi để học sinh tập luyện, vui chơi. Môn Thể dục nằm trong chương trình học chính khóa được bố trí 2 tiết/tuần. Để học sinh có hứng thú với môn học này, chúng tôi đã thành lập các câu lạc bộ theo sở thích của học sinh, tạo điều kiện cho các em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa phát huy năng lực, sở trường..

Tỉnh Lào Cai xac định, nâng cao vai trò, vị trí của môn giáo dục thể chất trong nhà trường là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển toàn diện học sinh.  Mai Anh

Đến Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Bắc Hà, chúng tôi ấn tượng trước sự sôi động tại nhà giáo dục thể chất. Không chỉ có các giờ học Thể dục, mà hầu hết các buổi chiều trong tuần, sau giờ học, học sinh thường có mặt tại đây để luyện tập. 

Thầy giáo Phạm Huy Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền…, các hoạt động ngoại khóa, trò chơi dân gian (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố…) cũng được nhà trường thường xuyên tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang - thiết bị, dụng cụ tập luyện hiện đại làm điểm tại một số trường, trung tâm để phục vụ việc tập luyện, học tập của học sinh cũng như tham gia thi đấu thể thao. Đó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh phát triển.

Hiện nay, 100% trường học được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, dụng cụ phục vụ việc dạy học môn thể dục nội khóa và các hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa. Các trường đã sửa sang, nâng cấp nhà tập, sân bãi…, trang bị thêm các dụng cụ tập luyện.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Giai đoạn 2021 - 2030, Lào Cai sẽ dành hơn 18 tỷ đồng để phát triển thể lực, tầm vóc học sinh bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh. Phấn đấu đến năm 2030, 92% trường phổ thông các cấp có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao. Nguồn kinh phí này được sử dụng để cải thiện và tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, bao gồm cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang - thiết bị tập luyện; chuẩn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang - thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao cho 180 trường học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư cho các trường có học sinh nội trú, bán trú và các trường vùng sâu, vùng khó khăn. Cùng với đó, sẽ xây dựng hệ thống các lớp năng khiếu thể thao ban đầu ở trường học, đặc biệt là các trường được đầu tư chuẩn hóa cơ sở vật chất. 

Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục tiếp tục đầu tư sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất, bổ sung, nâng cấp các sân chơi, bãi tập, nhà đa năng bảo đảm phục vụ tốt công tác giảng dạy thể dục, thể thao trong nhà trường.

Tỉnh Lào Cai xác định, nâng cao vai trò, vị trí của môn giáo dục thể chất trong nhà trường là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển toàn diện học sinh theo tinh thần thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Đây là tiền đề để có được các thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Mai Anh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !