Những thủ thuật thẩm mỹ khác thường của các ngôi sao Hollywood

Vì cái đẹp họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đây là một biểu hiện về những người nổi tiếng Hollywood. Một số phụ nữ thích tự mình thử nghiệm những thủ thuật kỳ lạ, thậm chí chấp nhận đau đớn để làm đẹp.

Lais Ribeiro, Isabeli Fontana và Alessandra Ambrosio

Các người mẫu của “Victoria's Secret” thường xuyên trải qua liệu pháp Velotherapy, còn được gọi là cắt ngọn nến, trên mái tóc. Bản chất của quy trình khác thường này là những sợi tóc nhỏ xoắn được đốt trên ngọn lửa nến để loại bỏ tóc chẻ ngọn.

Với sự trợ giúp của quy trình, các nữ người mẫu tin rằng phần tóc bị chẻ ngọn có thể tạo ra một lớp niêm phong giúp bảo vệ phần tóc bị chẻ ngọn. Tuy nhiên, một số chuyên gia chăm sóc tóc lo lắng rằng nó có thể dẫn đến chẻ ngọn và làm tổn thương các nang tóc.

Do đó, nếu muốn thử nghiệm phương pháp này, bạn hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ một chuyên gia có kinh nghiệm. Việc tự ý thực hiện phương pháp này có thể gây bỏng tóc hoặc da đầu.

Suki Waterhouse

Suki Waterhousethích gội đầu bằng coca cola. Trong một cuộc phỏng vấn với Us Weekly, Suki Waterhouse nói rằng cô không thích mái tóc của mình quá sạch, mỏng và xơ xác, mà thích một mái tóc bồng bềnh hơn, vì vậy cô thường sử dụng coca cola.

Theo một số nghiên cứu khoa học, trong thành phần của coca cola có chứa axit photphoric, độ pH thấp khoảng 2,5. Nhờ tính axit và độ pH thấp nên khi dùng loại nước ngọt này để gội đầu sẽ khiến lớp biểu bì săn chắc và làm tóc bóng mượt hơn.

Đối với những bạn gái có mái tóc xoăn, khi sử dụng coca cola thì các lọn tóc sẽ vào nếp, tóc xoăn bồng bềnh trông cực kỳ tự nhiên.

Catherine Zeta-Jones

Để giữ cho nụ cười luôn trắng sáng, nữ diễn viên thường chăm sóc răng bằng dâu tây xay nát trộn lẫn với một ít soda thay vì kem đánh răng để đánh răng.

Theo Catherin Zeta-Jones, đây là phương pháp làm trắng răng tự nhiên và hiệu quả nhất, vì dâu tây có chứa axit Malic, hoạt động giúp ngăn ngừa việc hình thành các mảng bám trên bề mặt răng.

Bên cạnh đó, để làm đẹp cho mái tóc, Catherine dùng dầu cọ chải đều lên tóc để mái tóc khoẻ mạnh và sáng bóng. Đây là một bí quyết làm đẹp của người Ai Cập cổ mà diễn viên nổi tiếng xứ Wales tình cờ biết được.

Gwyneth Paltrow

Một lần nữa phương pháp làm đẹp, chữa bệnh độc chiêu của nữ minh tinh Hollywood Gwyneth Paltrow thu hút sự chú ý của dư luận khi người đẹp tiết lộ đã thử nghiệm liệu pháp cho ong châm nọc hay còn gọi là apitherapy.

Apitherapy được chiết xuất từ thành phần melittin có tính kháng viêm. Đây là hoạt chất có trong nọc ong, dùng để điều trị nhiều chứng bệnh như đau thần kinh, xơ cứng, viêm khớp…

Liệu pháp chữa bệnh này được thực hiện bằng cách dí con ong vào một điểm trên cơ thể, giữ đầu và kẹp chặt cho đến khi ngòi ong nổi lên và châm vào vùng cần chữa. Thời gian để ong đốt dựa vào sức chịu đau của mỗi người.

Gwyneth Paltrow tiết lộ: “Liệu pháp này được sử dụng để chữa lành các vết sẹo và kháng viêm. Nếu bạn tìm hiểu về nó, thực sự rất tuyệt vời. Nhưng cũng rất đau đớn”. Phương pháp này rất cổ điển nên Gwyneth Paltrow khá tin tưởng nó.

Julianne Hough

Vũ công kiêm diễn viên Julianne Hough làm trắng răng bằng bột nghệ. Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một lựa chọn kỳ quặc vì chúng ta biết rằng việc loại bỏ vết ố vàng của bột nghệ khó đến mức nào.

Tuy nhiên, Hough tin tưởng rất nhiều vào đặc tính kháng khuẩn của nghệ. Julianne Hough khẳng định rằng răng của mình không hề chuyển sang màu vàng mà còn trắng hơn trước khi sử dụng.

Bất chấp kinh nghiệm làm đẹp của các ngôi sao và hiệu quả của các phương pháp đã được sử dụng, việc áp dụng các phương pháp này để làm đẹp còn cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc trước khi ứng dụng vì một số yếu tố có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !