Nghiên cứu sinh Việt Nam xúng xính áo dài đón Tết ở Thái Lan

Người đưa ra ý tưởng mặc áo dài lên lớp học trước thềm năm mới này là Ths Lê Trường An, nghiên cứu sinh của Đại học Suranaree, Thái Lan.

Tại Việt Nam, tết Nguyên đán - Quý Mão 2023 đang đến rất gần. Mọi người đang hối hả chuẩn bị đón năm mới, về quê ăn Tết, sắm đồ mới, người trẻ thì chuẩn bị một bộ ảnh để mừng xuân trên các nền tảng mạng xã hội.

Ở một góc khác, tại Đại học Suranaree (Thái Lan), một nhóm nghiên cứu sinh Việt Nam, chuyên ngành ngôn ngữ Anh cũng xúng xính áo dài đến lớp, chia sẻ văn hóa Tết với thầy cô, bạn bè ở vài quốc gia khác đang học cùng. 

Người đưa ra ý tưởng mặc áo dài lên lớp học trước thềm năm mới này là Ths Lê Trường An, nghiên cứu sinh của Đại học Suranaree.

 Ths Lê Trường An diện ở dài dịp tết Nguyên đán ở Thái Lan. Ảnh: NVCC


Anh An tâm sự: “Năm nay tôi không sắp xếp được thời gian để ăn Tết cùng gia đình và người thân, người thương tại Việt Nam. Vậy nên tôi rủ bạn đồng hương cùng mặc áo dài đến lớp. 

Tôi khá bất ngờ với phản ứng của thầy cô người Thái và các bạn cùng lớp với mình đến từ Thái Lan và Trung Quốc. Mọi người khen áo dài đẹp, rất trang trọng và quan tâm đến việc người Việt Nam thường mặc áo dài khi nào. Cô giáo và các bạn của tôi còn ngỏ ý muốn mua hộ áo dài khi tôi có dịp về Việt Nam”. 

 GS.TS Adcharawan Buripakdi cho biết thích áo dài Việt Nam và gửi mua hộ. Ảnh: NVCC


Qua đó, GS.TS Adcharawan Buripakdi, Hiệu phó Đại học Suranaree tấm tắc khen chiếc áo dài Việt Nam giúp người mặc kín đáo, dễ thương hơn và nhìn trang trọng. Nghiên cứu sinh Intira Sakmiankaew thì cho rằng, mỗi quốc gia đều có quốc phục riêng và người trẻ là đối tượng giữ gìn bằng cách mặc nó trong đời sống hằng ngày hoặc các dịp đặc biệt, giao lưu quốc tế. Chị cho biết cũng rất thích trang phục truyền thống này của Việt Nam, đơn giản và sang trọng.

Còn với Ths An, mặc áo dài làm cho anh phần nào đỡ nhớ Tết Việt. "Nhưng trên hết tôi rất vui vì bản sắc văn hoá (cultural identity) của người Việt được nhận diện”, anh chia sẻ.

 Ths Lê Trường An (thứ 2 từ phải qua) diện áo dài đến lớp chụp hình lưu niệm cùng thầy cô và bạn đồng học ở Đại học Suranaree (Thái Lan). Ảnh: NVCC 


“Tôi cho rằng bên cạnh ngôn ngữ thì trang phục văn hoá dân tộc là đặc điểm riêng biệt mà chúng ta có thể gìn giữ và giới thiệu tới bạn bè quốc tế về đất nước, con người của quốc gia mình trong thời đại giao thoa văn hoá mạnh mẽ hiện nay”, Ths Giáo dục Lê Trường An bày tỏ.

Lưu Đình Long

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.