Ngày cao điểm 'càn quét' hàng Tết ở siêu thị

Trong buổi tối đầu tiên nghỉ lể (19/1), người dân đổ về các siêu thị ở Hà Nội mua sắm khiến nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô trên kệ bị rỗng và đổ ngổn ngang, nhân viên không kịp bổ sung.
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, với nhiều người đây mới là thời điểm bắt đầu mua sắm Tết. Hành lang lối lên Siêu thị BigC Thăng Long chật kín người. Do khu vực bên trong quá đông, khách hàng phải lấy giỏ, xe chở đồ từ ngoài cửa tầng 1 gần bãi gửi xe đẩy lên để vào trong.
Khu vực bán trái cây, thực phẩm tươi sống nhộn nhịp khách mua. Tại gian hàng táo, ai cũng cầm lên, bỏ xuống, lựa chọn kỹ những quả đẹp không bị lỗi, để sử dụng trong nhiều ngày Tết.
Các chị em chen chân chọn bánh kẹo, thạch, những đồ ăn ngọt được các gia đình bày biện mời khách dịp Tết.

Tết cũng là dịp tích trữ lương thực lớn nhất trong năm bởi những ngày nghỉ ít hàng mở bán. Do đó, các xe đẩy đầy ắp từ thực phẩm khô cho đến đồ tươi sống. Có gia đình phải dùng đến 2-3 xe một lần đi chọn hàng.

Không khó để bắt gặp hình ảnh hàng hoá lộn xộn trên kệ, còn xe bổ sung hàng được để bên cạnh cho khách chọn.

Trước sức mua lớn, gian hàng kẹo, mứt đồ khô bị càn quét hết sạch, chỉ còn lại các thùng rỗng.

 

Mặc dù hàng liên tục được nhân viên bổ sung, nhiều kệ vẫn trống rỗng, một số đồ bị đổ ngổn ngang.

Vừa bắt đầu vào siêu thị mua sắm, chị Thanh (quận Đống Đa) tìm đến ngay khu vực bày bánh kẹo. "Do gia đình nhiều trẻ nhỏ, năm nào tôi cũng mua đồ ăn ngọt. Tôi thích các sản phẩm được đóng gói hơn thay vì mua theo cân, nhưng vì đến muộn nên còn ít sự lựa chọn", chị chia sẻ.

 

Càng về tối, các kệ rau quả càng trống rỗng. 
Gian hàng rau xanh lác đác vài loại nằm chỏng chơ. Đây là thực phẩm giải ngấy tốt cho những ngày phải ăn nhiều thịt nên được khách "săn đón".

 

Mặc dù sức mua lớn, các mặt hàng vẫn giữ giá ổn định, thậm chí có nhiều chương trình khuyến mãi. Trong ảnh, sữa chua giảm giá từ 7.900 đồng/hộp xuống còn 6.100 đồng/hộp đã được khách hàng "vơ vét" gần hết.

 

Đảm nhiệm vai trò đi mua hàng Tết buổi tối đầu tiên được nghỉ làm, anh Cương (quận Tây Hồ) mới chỉ kịp chọn bia do không thể chen chân vào quầy hàng bánh kẹo. "Chắc sáng mai tôi phải cùng vợ quay lại mua sắm tiếp thôi", anh cười.

Nguyễn Huế

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.