Lý Thấm diện váy trắng, hút mọi ánh nhìn với bờ vai nuột nà trong bộ ảnh mới

Lý Thấm vừa tung bộ ảnh mới với hình ảnh gợi cảm và ngọt ngào, thu hút mọi ánh nhìn.

Mới đây, studio của Lý Thấm đã tung ra bộ ảnh mới nhất đầy quyến rũ của nữ diễn viên. Trong ảnh, Lý Thấm đang mặc một chiếc váy trắng hở vai, khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú, lông mày sắc nét và đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài bồng bềnh, bờ vai đẹp gợi cảm và quyến rũ.

Chhiếc váy trễ vai màu trắng giúp Lý Thấm khoe trọn bờ vai nõn nà, hơi lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Nữ diễn viên có nước da trắng ngần như tuyết, dáng người uyển chuyển và gợi cảm.

Lý Thấm là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô ra mắt công chúng với vai diễn Tiết Bảo Thoa (lúc nhỏ) trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng vào năm 2010. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồng lâu mộng đã đánh dấu cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô.  

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng cùng khả năng diễn xuất ấn tượng và được giới chuyên môn đánh giá cao, Lý Thấm là một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu, được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai khó, nội tâm nhân vật phức tạp.

Trong khi các ngôi sao trong làng giải trí thường dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi thì Lý Thấm lại chuyên tâm vào vai diễn, không vướng bất cứ thị phi nào. Cô luôn dùng thực lực để chinh phục khán giả. Đây có lẽ là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm hạn chế khiến cô mãi không thể vụt sáng trong nền điện ảnh Hoa ngữ, ngay cả khi tích cực diễn xuất.

Theo giới chuyên môn, điều Lý Thấm cần nhất là một vai chính thật sự khác biệt để trở thành sao hạng A thực thụ. Nếu không, cô sẽ mãi quẩn quanh trong những vai phụ, không thể có cho mình một tác phẩm đủ sức ấn tượng.

Với vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng diễn xuất tốt nhưng các vai chính mà Lý Thấm đảm nhận đều không mấy thành công. Ngược lại, những vai phụ của cô lại gây được tiếng vang lớn, thậm chí lấn át nữ chính, như trong Sở Kiều Truyện, nhân vật Nguyên Thuần công chúa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Lý Thấm đã lột tả thành công sự thay đổi nội tâm nhân vật từ một công chúa đơn thuần trong sáng, đến khi hắc hóa với nỗi yêu hận ghi sâu trong lòng. 

Bộ phim của Lý Thấm phát sóng gần đây là Thỉnh Quân, đóng chính cùng Nhậm Gia Luân cũng không gây được tiếng vang lớn. 

Thỉnh Quân thuộc thể loại cổ trang giả tưởng, kể về chuyện tình lãng mạn giữa Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - chiến thần thời cổ đại nửa người nửa yêu bị phong ấn ngàn năm trong cổ mộ, một tên ác ma khó gần, trong nóng ngoài lạnh, có duyên tiền định với Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) - nữ thổ phỉ thời dân quốc.

Cha nàng là một Tróc yêu sư (thầy bắt yêu) kỳ vọng nàng trở thành đại đương gia của trại Thanh Tuyền. Kiếp trước, nàng là một thần nữ, vô tình gặp Tướng quân chiến quốc Lục Viêm là chân mệnh thiên tử của đời mình, hai người vừa gặp đã yêu.

Với diễn xuất chân thật, Lý Thấm một lần nữa chinh phục khán giả với cảnh khóc chân thật, có thể cảm nhận được trái tim đau đớn, cố gắng không để bản thân gục ngã, cảm giác vụn vỡ tan nát sau khi bị người mình yêu lừa dối.

Khác hẳn với những vai diễn thanh tao, đạo mạo và đoan trang trong những dự án đình đám trước đây, Lý Thấm tạo nên sự mới lạ trong vai nữ thổ phỉ thẳng tính. Đáng chú ý, những câu “thả thính” của nữ diễn viên đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.  

Nội dung phim ban đầu được đánh giá ổn, diễn xuất của dàn diễn viên chính được đánh giá cao bởi Lý Thấm và Nhậm Gia Luân thuộc hàng sao thực lực của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cặp diễn viên chính thiếu sự tương tác nên bộ phim không tạo được sự bùng nổ. Nhiều khán giả còn chê Nhậm Gia Luân, dù là diễn viên lưu lượng nhưng so với Lý Thấm, anh vẫn có phần bị lép vé hơn.

Hạ Thảo (theo Sohu)

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Đang cập nhật dữ liệu !