Thú nhận 'quá chán ghét ngoại hình' của những cô gái trẻ nóng bỏng

Những cô gái trẻ "buồn khổ vì quá xinh đẹp" lên tiếng về những khó khăn mà bản thân phải đối mặt vì vẻ ngoài của mình.

Nhiều cô gái có ngoại hình ưa nhìn cho rằng xinh đẹp mang lại cho bản thân một số đặc quyền những đồng thời cũng có mặt trái. 

Emily Adonna, người mẫu, chủ doanh nghiệp nhỏ đã trải lòng về những tác động tiêu cực của việc quá xinh đẹp trong cuộc sống hàng ngày gây chú ý.

Cô gái trẻ chia sẻ rằng trong suốt cuộc đời của mình, xinh đẹp đã giúp cô thăng hoa trong sự nghiệp người mẫu, hưởng lợi, được ưu ái hơn, nhận nhiều quà tặng, sự yêu mến của mọi người. Tuy nhiên, Emily Adonna khẳng định rằng 'rất xinh đẹp không phải là tất cả'.

"Đặc quyền của xinh đẹp là điều tôi không phủ nhận nhưng đi kèm với nó là những bất lợi không phải ai cũng biết", Emily Adonna nói.

Vì có ngoại hình bắt mắt, nóng bỏng, cô thường xuyên bị quấy rối, thậm chí bị truy đuổi ở nơi công cộng. "Tôi hiếm khi không bị quấy rối khi xuất hiện ở nơi công cộng. Mọi người không hỏi trước và tự ý đụng chạm vào tôi ở nơi công cộng, tôi hay bị truy đuổi. Bạn tin được không nhưng tôi đã phải bỏ qua cơ hội kinh doanh vì họ nói tôi quá xinh đẹp",  Emily Adonna chia sẻ.

Người đẹp sống ở California, Mỹ nhận ra sự khác biệt rất lớn trong cách người lạ đối xử với cô khi cô ăn mặc giản dị và khi trang điểm, ăn mặc thật đẹp.

Cô cảm thấy mệt mỏi vì sự xinh đẹp này, thậm chí cô còn khiến bản thân trở nên kém hấp dẫn hơn theo quan điểm của cô.

"Tôi được hưởng nhiều đặc quyền nhưng tôi phát chán vì sự sinh đẹp này rồi. Tôi muốn xỏ khuyên trên mặt, xăm ở tay, làm những điều khiến tôi giảm bớt xinh đẹp".

Những người theo dõi Emily đã để lại vô số bình luận khác nhau trong bài chia sẻ của cô với nhiều ý kiến trái ngược nhau.

"Những cô gái không xinh đẹp theo tiêu chuẩn xã hội cũng bị quấy rối trong nhiều tình huống xã hội và nơi làm việc", "Làm ơn đừng tự hành động như thế nữa, bạn hãy biết ơn và tiếp tục xinh đẹp", "Cảm ơn bạn đã chía sẻ điều này, đừng để ai khiến bạn tự huỷ hoại bản thân", "Đừng than trách nữa, hãy cảm ơn những gì cha mẹ sinh ra ta" ... cư dân mạng bình luận.

Lexi Hill, 26 tuổi, là một diễn viên và nhà tạo mẫu thời trang sinh sống ở Vancouver, Canada cũng trải qua những cảm giác tương tự.

Lexi Hill chia sẻ rằng khi còn nhỏ, ngoại hình không phải là thứ mà cô cho là quan trọng hay tập trung vào. Nhưng khi lớn hơn, cô khá xinh đẹp, bắt đầu trang điểm và chú trọng hơn đến quần áo và phong cách của mình thì nhận thấy bản thân được chú ý nhiều hơn, nhận một số 'đặc quyền'.

Cô nói khi đến quán cà phê, cô thường nhận được những món đồ miễn phí, nhận được nhiều lời khen, được đối xử tốt hơn, tuy nhiên đôi khi cô cảm thấy họ khen ngợi quá mức.

"Một số người cho rằng nếu bạn xinh đẹp thì bạn sẽ trải qua một cuộc sống dễ dàng, không gặp nghịch cảnh trớ trêu, không phải xử lý bất kỳ vấn đề khó chịu nào. Nhưng thực tế không phải như vậy, tôi rất khó chịu với mái tóc vàng của mình, mọi người quan tâm tôi quá mức, tôi thấy ngạt thở", Lexi Hill chia sẻ.

Lexi Hill cảm thấy bản thân bị soi mói quá mức, đi chơi ở nơi công cộng hay bị nhiều người nhìn chăm chăm, thậm chí cố tình đụng chạm khiến cô thấy khó chịu.

"Tôi muốn nhắc nhở rằng hãy đối xử với mọi người như nhau, bất kể ngoại hình trông như thế nào. Hãy cởi mở và tử tế với tất cả mọi người trên thế giới này, công bằng", Lexi Hill nói.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !