Loạt giấy khen 'có 1-0-2' của chị gái dành cho em trai khiến dân mạng 'thả tim' rần rần

Những hành động tốt, việc làm hay của cậu em trai đều được chị gái vinh danh trong loạt giấy khen tự chế này. 

 

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ loạt giấy khen tự chế của một người chị gái dành cho cậu em trai của mình khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. 

Theo đó, cô chị gái đã tự tay thiết kế các mẫu giấy khen và dành lời khen cho những hành động tốt, việc làm hay của người em. Trong tờ giấy khen, tên của em trai được in rất to kèm theo một giải thưởng hoặc chứng nhận gì đó như “thành viên có bài văn ấn tượng với câu cuối:Em sẽ cố gắng trở thành một người tử tế để mẹ vui lòng’”, hay “đạt giải Nhất cuộc thi: ‘Tìm kiếm thành viên rửa bát nhiều nhất nhà’”... 

Đặc biệt, những hành động đơn giản nhưng ý nghĩa của em trai cũng được chị gái nhiệt liệt tuyên dương, từ việc phơi lúa giúp mẹ cho đến cứu con cá vàng khỏi nước bẩn… 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Loạt giấy khen ‘tự chế’ của chị gái dành cho em trai khiến dân mạng tấm tắc khen vì quá đỗi dễ thương!

Sau khi những giấy khen độc đáo này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Ai nấy đều “thả tim” không ngớt bởi sự dễ thương, tình cảm mà người chị dành cho cậu em trai của mình. Đây chắc chắn là lời động viên rất lớn để người em tiếp tục phát huy những ưu điểm và sống ý nghĩa hơn. 

Được biết, chị gái trong câu chuyện này là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, còn em trai là Nguyễn Trung Tình, đang sinh sống tại Hà Nội. 

Chia sẻ với Infonet về những giấy khen “có 1-0-2” này, Minh Nguyệt cho biết: “2 năm trước, vì Tình không được nhận giấy khen, mình đã làm cho Tình mấy cái giấy khen này. Tình học hơi bị "dốt", nhưng mấy việc như làm diều thả, ăn nói... Tình lại rất là giỏi”. 

Dù tính tình khó bảo, ngang bướng, nhiều lúc chị em cãi nhau nhưng Trung Tình lại rất thương và chiều chị gái. Từ công việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp hay những cử chỉ quan tâm như nấu cháo khi chị ốm, hái xoài cho chị ăn… cậu bé đều hết lòng thực hiện.

“Ngày trước, em trai còn muốn nay mai lớn sẽ phát biểu trong lễ cưới của chị, trong số câu nói có câu thế này: "Nay mai, chị cháu về nhà chồng, chị cháu có không biết làm gì hay làm gì sai, các bác cứ bảo cháu, cháu sẽ tham gia với chị cháu, còn các bác đừng mắng chị cháu”. 

Hồi mình ôn thi đại học, ngày nào em cũng nhắc: “Chị học hành cho tử tế, chị mà không đỗ đại học thì phí công em với anh Nghĩa nấu cơm cho chị ăn”. 

Và rồi, khi mình đỗ đại học, em lại quay vào guồng quay học với làm. Những việc lẽ ra mình phải làm thì lại đến tay em. Em mình đã, đang làm quá nhiều thứ cho mình rồi”, Minh Nguyệt chia sẻ thêm. 

Cậu bé đón chị gái đi thi về như ‘đi săn thần tượng’, dân mạng ùa vào thả tim ‘em trai đáng đồng tiền bát gạo’

Cậu bé đón chị gái đi thi về như ‘đi săn thần tượng’, dân mạng ùa vào thả tim ‘em trai đáng đồng tiền bát gạo’

Hình ảnh cậu bé chừng 4-5 tuổi mong ngóng chị gái đi thi về khiến dân mạng cảm thấy yêu hết nấc!    

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !