Ông Obama lần đầu lên tiếng về việc nhìn thấy UFO

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quân đội Mỹ đang quan sát các vật thể bay không xác định (UFO). Theo ông, kho lưu trữ có các bức ảnh chụp các thiên thể, không thể giải thích được nguồn gốc của chúng.

Cựu trung úy Hải quân Mỹ tiết lộ về cuộc ‘đụng độ’ với UFO

Theo CBS News, cựu trung úy Hải quân Mỹ Ryan Graves mới đây đã hé lộ những cuộc chạm trán với vật thể bay không xác định (UFO) không rõ nguồn gốc.

Vì sao Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tới Ba Lan?

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo trên Twitter cho biết hàng chục máy bay chiến đấu Mỹ đã được triển khai tới Ba Lan.

Cựu giám đốc CIA tiết lộ ‘sốc’ về UFO

Cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) James Woolsey cho biết, ông không loại trừ sự tồn tại của vật thể bay không xác định (UFO).

Lầu Năm Góc sẵn sàng đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ ở Iraq

Hôm 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC rằng, nếu cần thiết Washington sẵn sàng đáp trả các chiến binh đã tấn công vào căn cứ ở Iraq.

Vì sao Mỹ phân bổ 125 triệu USD cho Ukraine?

TASS đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phân bổ thêm 125 triệu USD cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự mới.

Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

Lầu Năm Góc: Nga và Mỹ là ‘những cường quốc có trách nhiệm’

Nga và Mỹ đóng vai trò là những cường quốc có trách nhiệm nhờ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START - phía Nga gọi là START-3)

Ông Trump sẽ 'xáo trộn' CIA và Lầu Năm Góc nếu tái đắc cử?

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp tái đắc cử có thể sẽ cách chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel, cũng như người đứng đầu Lầu Năm Góc Mark Esper.

Mỹ đánh giá khả năng của F-35 trong trường hợp NATO xung đột với Nga

Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự với Nga, các nước NATO phải thành lập các hạm đội không quân để hỗ trợ những nước không có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II trong biên chế.

Chuyên gia Nga đáp trả 'cực gắt' Chiến lược phòng thủ trong không gian của Mỹ

RIA trích dẫn nhận định của chuyên gia Artem Kureev từ Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai cho hay, Chiến lược phòng thủ trong không gian của Mỹ giống như một bản tuyên bố thông thường.

Nga – Trung lo lắng khi Mỹ trở lại Thái Bình Dương và ‘lợi hại hơn xưa’

Sau thời gian “tĩnh dưỡng’ vì Covid-19, hàng loạt lực lượng khủng của Mỹ đã trở lại châu Á – Thái Bình Dương để nâng cao khả năng răn đe đối với hành động của Nga và Trung Quốc thời gian qua.

Tomahawk chỉ là tạm thời, ‘tuyệt chiêu’ chân chính của Mỹ sẽ khiến Trung Quốc nhận ‘quả đắng’

Việc trang bị Tomahawk cho Thủy quân lục chiến chỉ là một biện pháp tạm thời, để chống lại "lợi thế tên lửa của Trung Quốc", Mỹ vẫn còn giấu một “tuyệt chiêu” khác.

Tại sao Mỹ rút Patriot khỏi Saudi Arabia và giảm hiện diện quân sự ở Vịnh Ba Tư?

Mỹ đang rút hệ thống tên lửa Patriot và nhiều binh lính khỏi Saudi Arabia, đồng thời cũng xem xét giảm sự hiện diện quân sự tại Vịnh Ba Tư.

Quan hệ Nga – Mỹ sẽ ra sao sau Tuyên bố chung Elbe?

Có nhiều biểu hiện cho thấy Nga – Mỹ đang đứng trước cơ hội cải thiện quan hệ song phương, tuy nhiên giới phân tích tin rằng, đây chỉ là "tượng trưng", quan hệ hai bên khó có thể thay đổi.

Mỹ quyết “làm ngơ” trước những lỗi nghiêm trọng của F-35

Theo RIA, mới đây các chuyên gia quân sự của Mỹ đã phát hiện một “lỗ hổng” khác trong máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 Lightning II.

Giải mã kế hoạch cắt giảm tàu sân bay đầy tham vọng của Mỹ

Một báo cáo cấp cao của Mỹ kêu gọi Hải quân cắt giảm tàu sân bay để phát triển lực lượng chiến đấu mới đầy tham vọng, kế hoạch này đang đối mặt với không ít khó khăn.

Chức năng thật sự của siêu chiến hạm DDG1000 Mỹ gây "sốc"

Siêu chiến hạm tàng hình DDG1000 mà Hải quân Mỹ chế tạo trong nhiều năm qua đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề phát triển nó trở thành một tàu chiến theo đúng nghĩa.

Thêm Patriot tới Iraq, Mỹ vẫn "bất lực" trước tên lửa Iran

Mỹ đã điều động thêm hệ thống tên lửa Patriot cùng một số hệ thống khác đến Iraq để tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran, tuy nhiên, điều này là không đủ và binh lính Mỹ vẫn phải "sống trong sợ hãi" trước Iran.

Thiệt hại của Quân đội Mỹ vì Covid-19 nặng nề hơn cả sự kiện Trân Châu Cảng?

Quân đội Mỹ đang hứng chịu thiệt hại nặng nề vì đại dịch Covid-19, nhiều đơn vị đã mất đi sức chiến đấu, nhất là Hải quân, những thiệt hại này được cho là sẽ vượt qua sự kiện Trân Châu Cảng nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh.

S-300PS làm F-35A hốt hoảng chạy trốn, Mỹ 'lừa' đồng minh và cả thế giới?

Mới đây, Trung đoàn phòng không S-300PS của Nga đã buộc F-35A của Na Uy phải tháo chạy trên bầu trời Bắc Cực, sự việc này làm Na Uy tức giận và cho rằng, Mỹ không chỉ lừa dối kẻ thù mà còn cả chính đồng minh của mình.

Nga "ngây thơ" khi tin vào lời hứa hẹn của người Mỹ về START-3?

Nga đã tiến hành cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để bày tỏ "thành ý" với Mỹ trước thềm đàm phán ký kết START-3, tuy nhiên, hành động của Mỹ cho thấy Mỹ không mấy "mặn mà" đối với Hiệp ước này.

Vì sao Mỹ không sơ tán thủy thủ mắc Covid-19 trên tàu sân bay?

Lầu Năm Góc sẽ không sơ tán thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Hình ảnh về cuộc tập trận "khủng" của Mỹ ở Trung Đông nhằm răn đe Iran

Mỹ vừa công bố hình ảnh về cuộc tập trận "khoe cơ bắp" mạnh mẽ nhất ở Trung Đông trong những năm gần đây, những hình ảnh này nhằm cảnh cáo hành động vừa qua của Iran.

Chương trình chế tạo máy bay F-35 của Mỹ "lao đao" vì Covid-19

Đại dịch Covid-19 đang tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 của Mỹ. Lầu Năm góc đang đứng trước nguy cơ phải thay đổi phương hướng chế tạo dòng máy bay "đình đám" này.

Đang cập nhật dữ liệu !