Vì sao Mỹ phân bổ 125 triệu USD cho Ukraine?

TASS đưa tin, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phân bổ thêm 125 triệu USD cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự mới.

Theo ông Kirby, gói hỗ trợ được cung cấp bao gồm “các khóa đào tạo, trang bị và thông báo tóm tắt để giúp các lực lượng của Ukraine duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo đảm biên giới và cải thiện khả năng tương tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

{keywords}
Vì sao Mỹ phân bổ 125 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine? (Ảnh: RIA)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rõ, Washington có ý định tiếp tục chuyển những vũ khí sát thương cho Kiev. Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng điều này sẽ giúp Ukraine “tự vệ hiệu quả hơn trước sự xâm lược của Nga”.

“Gói viện trợ quân sự chủ yếu bao gồm hai tàu tuần tra Mark IV (Mk VI) sẽ giúp Ukraine bảo vệ lãnh hải của mình. Ngoài ra, Mỹ sẽ chuyển giao 8 tàu tuần tra cho Ukraine trong năm tài chính 2020-2021, 4 chiếc nữa đã được bán thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, gói này không bao gồm tên lửa Javelin”, ông Kirby giải thích.

Ông Kirby hứa Lầu Năm Góc sẽ công bố thông tin chi tiết về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine vào một ngày sau đó.

Ngoài ra, phía Mỹ cho biết, sẽ cam kết giúp Ukraine cải cách “để thúc đẩy khát vọng Euro-Đại Tây Dương của Kiev”.

Theo dự luật về ngân sách quốc phòng Mỹ, 250 triệu USD sẽ được cung cấp cho Ukraine “trong khuôn khổ sáng kiến ​​hỗ trợ an ninh, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ và giúp đỡ các lực lượng vũ trang Ukraine”.

Dự luật cũng đề xuất Nhà Trắng chỉ định một đặc phái viên đến Ukraine làm đại diện của Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình theo “định dạng Normandy” và để thúc đẩy đối thoại giữa các nước trong khu vực Biển Đen.

Đồng thời, dự luật kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập một nhóm công tác về Ukraine với các nước đồng minh châu Âu có liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 2, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba đã hứa hỗ trợ tích cực cho Ukraine. Ông Blinken hứa sẽ tiếp tục tích cực giúp đỡ Ukraine trên các lĩnh vực kinh tế và quân sự. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng, Mỹ đang dành “sự quan tâm đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nguyện vọng tham gia Euro-Đại Tây Dương của Ukraine”.

Ông Kuleba trước đó đã tuyên bố sự khởi đầu của một “ngày mới” trong quan hệ giữa Kiev và Washington.

Trước động thái của phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Washington đang tăng cường hỗ trợ quân sự một cách có hệ thống cho Kiev, từ đó cố gắng củng cố ảnh hưởng của mình đối với khối quốc phòng của Ukraine.

Theo bà Zakharova, trên thực tế, với những hành động như vậy, Washington đang ủng hộ “chiến tranh” ở Kiev và “cổ xúy chính quyền Ukraine phá hoại các thỏa thuận Minsk và tiếp tục chiến sự ở Donbass.

Chính sách đối ngoại với Nord Stream 2 là ‘con đường tồn tại’ của Đức

Chính sách đối ngoại với Nord Stream 2 là ‘con đường tồn tại’ của Đức

Tờ Foreign Policy nhận định, Mỹ hy vọng một cách vô vọng rằng Đức sẽ từ bỏ đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vì việc thực hiện dự án sẽ là cách duy nhất để Berlin tránh được những cuộc khủng hoảng mà họ đã tạo ra.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !