Ngày 19/10, Hà Nội thêm 5 ca mắc Covid-19 mới, 4 trường hợp về từ vùng có dịch

Sở Y tế Hà Nội vừa thông báo, từ 18h ngày 18/10 đến 18h ngày 19/10, thành phố ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 đã được cách ly.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Gần 2.000 người về từ các tỉnh miền Nam với 22 trường hợp mắc Covid-19, Hà Nội liệu có bùng dịch?

Gần 2.000 người về từ các tỉnh miền Nam với 22 trường hợp mắc Covid-19, Hà Nội liệu có bùng dịch?

Đến sáng 19/10, đã có 1872 người từ các tỉnh miền Nam về Hà Nội, trong đó phát hiện 22 trường hợp dương tính. Hà Nội liệu có nguy cơ bùng dịch?

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Hà Đông (1), Thường Tín (1), Chương Mỹ (1), Ba Đình (1), Cầu Giấy (1) thuộc các chùm ca bệnh: Chùm về từ các vùng có dịch (4), Chùm liên quan BV Việt Đức (1).

Cụ thể:

Chùm về từ các tỉnh có dịch (4)

1) T.K.M, nữ, sinh năm 2019.

Địa chỉ: Văn Bình, Thường Tin.

Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP.HCM. Ngày 17/10 bệnh nhân có triệu chứng sốt. Ngày 18/10 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

2) N.X.H, nam, sinh năm 1980.

Địa chỉ: Phúc La, Hà Đông.

Dịch tễ: Bệnh nhân về từ TP Hồ Chí Minh. Ngày 13/10 được xác định là F1 và chuyển cách ly tập trung. Ngày 18/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

3) N.Đ.L, nam, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Hoàng Diệu, Chương Mỹ.

Dịch tễ: Bệnh nhân về từ Dĩ An, Bình Dương, được cách ly tập trung. Ngày 18/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

4) B.N.H, nam, sinh năm 1979

Địa chỉ: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

Dịch tễ: Bệnh nhân là người về từ TP.HCM tới Hà Nội ngày 18/10. Ngày 19/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan Việt Đức (1)

1) D.T.L, nữ, sinh năm 1939.

Địa chỉ: Thành Công, Ba Đình.

Dịch tễ: Bệnh nhân là người bệnh điều trị BV Việt Đức từ ngày 20/9. Ngày 5/10 được chuyển sang cách ly tại BV Thanh Nhàn. Ngày 18/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy luỹ kế số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.116 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.510 ca.

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Hiện nay các tỉnh đã có phương án đón người dân của mình từ các tỉnh phía nam về. Ngoài ra, khi hàng không nội địa mở cửa sẽ có nhiều người có nhu cầu đi lại bằng phương tiện này.

Di chứng sau Covid-19: Dấu hiệu nào cần đi khám bác sĩ ngay?

Di chứng sau Covid-19: Dấu hiệu nào cần đi khám bác sĩ ngay?

Sau đợt giãn cách lớn vì dịch bệnh, những ngày qua các bệnh viện hoạt động trở lại nhưng cũng tiếp nhận nhiều người bệnh tới đến khám bệnh vì vấn đề sức khoẻ sau khi đã nhiễm Covid-19.    

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !