Huỳnh Hồng Loan ‘Mẹ rơm’: 'Vai diễn ám ảnh nhất, thoát vai vẫn không ngừng khóc'

Diễn viên Huỳnh Hồng Loan đã có những chia sẻ chân thực khi đảm nhận vai diễn Loan trong “Mẹ rơm” - bộ phim đang thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình hiện nay.

Huỳnh Hồng Loan (sinh năm 1994) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Sau 2 năm tạm ngừng diễn xuất, mới đây, cô tái xuất màn ảnh với vai diễn Loan - cô gái quê nghèo khó trong phim truyền hình “Mẹ rơm” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

Từ khi lên sóng VTV1, bộ phim đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Trong đó vai diễn của Huỳnh Hồng Loan đã khiến nhiều người xúc động bởi số phận bi thương của nhân vật cũng như cách hóa thân xuất thần của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên Huỳnh Hồng Loan

Phóng viên Infonet đã có cuộc trò chuyện với Hồng Loan về vai diễn nhiều tâm huyết của cô trong phim “Mẹ rơm”:

Khán giả phim "Mẹ rơm" hiện đang dành nhiều tình cảm cho cô gái khờ xinh đẹp Loan do Huỳnh Hồng Loan đóng. Vì đâu bạn lại quyết định nhận một vai diễn hiền lành, bất hạnh, cam chịu như vậy? 

Thứ nhất, mình đóng phim này là vì trước đó đã được cộng tác với hãng phim VFC với 4 bộ phim. Thứ hai là mình được làm việc với một đạo diễn rất giỏi là anh Nguyễn Quang Điền. Thứ ba đó là kịch bản của “Mẹ rơm” rất hay và ấn tượng. 

Loan - cô gái khờ là một nhân vật khó với bản thân mình, nhưng vì khó nên mình thích chinh phục, muốn làm mới bản thân qua các vai diễn để khán giả thấy Huỳnh Hồng Loan có thể hiện tốt các vai diễn khác nhau. 

Trước khi “Mẹ rơm” bấm máy, Loan có hình dung được bi kịch của nhân vật này sẽ dữ dội như thế không?

Từ khi nhận kịch bản, mình đã thấy đây là một nhân vật có quá nhiều bi kịch, sóng gió và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi mình đọc kịch bản, mình chỉ tưởng tượng được 50% thôi, còn khi ra phim trường để quay, nhân vật mới trở nên sống động, làm bi kịch càng hiện lên rõ nét hơn. 

Khi ra phim trường, các anh chị đều là diễn viên giỏi, mỗi nhân vật đều được họ thể hiện một màu sắc riêng. Chính sự tương tác giữa các diễn viên và đạo diễn đã tạo ra sự chân thật, sống động nhất để các phân cảnh, tình tiết trở nên kịch tính nhất. 

 Tạo hình nhân vật Loan trong phim “Mẹ rơm”.
Hồng Loan trong một phân cảnh phim “Mẹ rơm”

Có thể đây là vai diễn ám ảnh Loan từ trước đến nay, vì đây là vai diễn cực nhất, đau khổ nhất từ thể xác cho đến tinh thần.

Quay “Mẹ rơm”, mình bị đánh rất nhiều, thậm chí là bị cưỡng bức, ruồng bỏ… Một vai diễn có quá nhiều bi kịch nên bản thân cũng bị ám ảnh không nhỏ. Có những ngày quay khóc nhiều quá, đến khi thoát vai, mình vẫn không kiềm chế được nước mắt, tự cảm thấy thương thay cho nhân vật của mình. 

Vậy Loan đã lấy chất liệu cảm xúc từ đâu và phải chuẩn bị kỹ càng như thế nào để có những thước phim như đời thực vậy? 

Với mình, đây là một nhân vật khó nên bản thân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia phim này. Mình đọc kịch bản rất nhiều lần, phân tích, tìm hiểu nhân vật xem bản thân cần làm gì, phải thể hiện ra sao… Mình xem các bộ phim có nhân vật tương tự để học hỏi cách diễn xuất, từ đó có thể tạo ra nét diễn riêng cho vai diễn của mình. 

Loan trong “Mẹ rơm” là nhân vật quá khác so với mình, thậm chí có nhiều thứ bản thân mình chưa từng trải qua từ chuyện bị đánh đập, sinh con… Vì thế, mình đã phải tìm hiểu thật kỹ để có thể làm tròn vai diễn này.

Mình dành 1 tháng trước khi bấm máy để tập cho cô gái khờ này. Ở ngoài, mình là người lanh lợi và hoạt bát nên khi vào vai Loan, bản thân phải học cách tiết chế rất nhiều. 

Cảnh quay khó nhất với mình khi vào vai Loan có lẽ là chuyện sinh con. Vì bản thân mình chưa từng trải qua điều này nên để mang đến phân cảnh chân thực và sinh động nhất, mình phải học hỏi và cố gắng rất nhiều. Khi phim phát sóng tập đó xong, khán giả đón nhận và dành lời khen, mình cảm thấy rất vui. 

Ghi tên mình vào loạt vai diễn buồn như: Nhã Phương - Ác thú vô hình (2016), Tâm - Cung đường tội lỗi (2018), Vy - Khép lại quá khứ (2019)... Dường như những nhân vật đó đều khổ trong chuyện tình cảm, cũng tương tự như “Mẹ rơm” này? Nếu như mong muốn được “làm mới”, bạn có ý định thử sức trong tuyến nhân vật phản diện hay người phụ nữ quyền lực hay không?

Mình luôn muốn làm mới mình, muốn thử sức ở nhiều vai diễn với màu sắc khác nhau. Nếu mọi người theo dõi phim “Tiệm ăn dì ghẻ” sẽ thấy mình đảm nhận vai Cúc - một cô gái mưu mô, thể hiện tính nữ quyền hơn. Trong tương lai, mình mong muốn có nhiều vai diễn khác đi để được thể hiện nhiều hơn. Bởi, càng khó mình càng muốn chinh phục. 

Dù tuổi còn trẻ nhưng bạn đã tự mua nhà, mua xe, bạn nghĩ đó là sự may mắn hay là cố gắng của mình? Để có thành công như hôm nay, Hồng Loan đã phải bươn chải, nỗ lực như thế nào?

Mình nghĩ để đạt được như ngày hôm nay, bản thân vừa có sự may mắn vừa là sự cố gắng của bản thân. Xuất phát điểm của mình không phải từ một gia đình giàu có hay người có mối quan hệ trong ngành giải trí nên khi bắt đầu vào con đường nghệ thuật, mình có được sự may mắn. Ngay từ năm cuối đại học, mình được tham gia diễn xuất với các anh chị nổi tiếng nên bản thân được học hỏi rất nhiều. 

Mình cũng từng phải bươn chải, tự lập, vừa học vừa đi làm thêm để trang trải học phí phụ cha mẹ. Đến lúc đi làm, công việc diễn xuất rất cực, nếu không yêu nghề, rất khó theo đuổi đến cùng. Vì thế, nếu không cố gắng, bản thân mình sẽ không theo đuổi được đến tận bây giờ. 

Sau này, bản thân mình tham gia nhiều bộ phim hơn và cũng thử sức trong kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm và tích lũy cho cuộc sống ổn định. 

Có quan điểm cho rằng diễn viên xinh đẹp không hẳn là đam mê diễn xuất mà tìm bước đệm để kiếm tiền quảng cáo, làm gương mặt thương hiệu… và đến lúc đạt đến hào quang thì họ sẽ bỏ nghề. Hồng Loan nghĩ sao về điều này? 

Loan cho rằng đó là 2 yếu tố song song và hỗ trợ lẫn nhau. Khi bạn là diễn viên, được khán giả yêu quý và ủng hộ sẽ có thể kiếm thu nhập từ quảng cáo là chuyện rất bình thường. 

Khi vẫn nhận được tình yêu của khán giả, mình vẫn tiếp tục làm nghề, chứ tuyệt đối không có chuyện bỏ nghề chỉ để kiếm tiền quảng cáo. 

Hồng Loan từng chia sẻ mình không cần người đẹp trai, giàu có. Đến hiện tại, bạn vẫn kiên định với quan điểm chọn bạn trai đó chứ?

Với mình, chuyện tình cảm quan trọng nhất là mình có hạnh phúc, bình yên và an toàn bên người mình yêu hay không. Nếu thêm cả yếu tố đẹp trai và giàu có thì quá tuyệt vời! (cười)

Mình đang là trụ cột của gia đình. Công việc diễn viên và kinh doanh đều mang lại thu nhập nên mình hoàn toàn tự chủ về kinh tế và độc lập tài chính.

Bạn có thể chia sẻ thêm về quan điểm sống và thần tượng của mình không?

Quan điểm sống của Loan là: Không quan trọng mình nhanh hay chậm, quan trọng nhất là đừng dừng lại. Đừng quá nóng vội, miễn là bản thân quyết tâm chinh phục để đạt được đích đến cuối cùng. 

Về thần tượng, nếu là diễn viên thì là Song Hye Kyo, còn nhóm nhạc sẽ là Black Pink. Mình là một “fan cứng” của showbiz Hàn đó! 

Cảm ơn những chia sẻ của Huỳnh Hồng Loan!

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !