Hot girl 1m55 muốn thay đổi định kiến tham gia nóng cùng World Cup để 'đánh bóng' tên tuổi

Hoàng Hồng Hạnh đang là cái tên nhận được sự quan tâm từ phía khán giả truyền hình khi tham gia chương trình "Nóng cùng World Cup 2022" và đại diện cho đội tuyển Qatar.

Vào mùa World Cup, người hâm mộ bóng đá Việt luôn dành nhiều tình cảm cho chương trình bình luận trước và sau trận đấu. Năm nay, góp mặt trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2022" của VTV không chỉ có những bình luận viên bóng đá, những nhà chuyên môn mà còn có 32 gương mặt hot girl xinh đẹp, yêu thích bộ môn thể thao vua.

Hoàng Hồng Hạnh (sinh năm 2001, hiện sinh viên năm 4, Đại học Luật Hà Nội) là một trong 32 bông hoa xinh đẹp ấy, cô nàng là đại diện cho đội tuyển Qatar.

Hồng Hạnh là cô gái đại diện cho đội tuyển Qatar trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2022".

Hồng Hạnh ghi điểm với gương mặt rạng rỡ, chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm cùng đôi mắt biết cười. Cô nàng có chiều cao khiêm tốn 1m55 nhưng thân hình khỏe khoắn. Hiện tại 10X đang là cộng tác viên MC cho một số cơ quan báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài PT-TH Hà Nội, Truyền hình thanh niên và cũng là một freelancer cho các chương trình. 

Hồng Hạnh đến với chương trình "Nóng cùng World Cup 2022" qua một người bạn giới thiệu. Lúc đầu cô nàng cảm thấy bản thân còn thiếu nhiều yếu tố như hình thể, kiến thức về thể thao cũng như khả năng khác.

Tuy nhiên thiếu những điều trên bao nhiêu thì mình lại muốn được thử sức bấy nhiêu. Mình cũng là kiểu người dám làm, dám xông pha nên quyết tâm cho bản thân một cơ hội mới", cô sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội bày tỏ. 

Có lẽ lòng quyết tâm lớn đã giúp cô nàng “đánh bại” nhiều người đẹp khác có sắc vóc hơn để chính thức xuất hiện trên sóng truyền hình.

"Nhờ tâm lý thoải mái, sự tự tin và những kỹ năng MC đã được trau dồi từ trước nên mình đã mang đến cho chương trình một màu sắc đặc biệt và được lựa chọn", Hồng Hạnh tâm sự.

Hoàng Hồng Hạnh đã có kinh nghiệm làm MC truyền hình.

Trước quan điểm nhiều người cho rằng các cô gái tham gia "Nóng Cùng World Cup 2022" là để được nổi tiếng và đánh bóng bản thân, Hồng Hạnh thẳng thắn bày tỏ: “Mình tôn trọng ý kiến đó nhưng mình thực sự mong muốn thay đổi những định kiến đó bằng chính sự nỗ lực từng ngày của bản thân và tất cả các cô gái trong chương trình năm nay.

Mình tin những ngày tháng luyện tập không nghỉ ngơi, những giây phút tất cả cùng tập trung tìm hiểu kiến thức bóng đá, những áp lực không tên,… sẽ được đền đáp”.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian sắp tới, Hồng Hạnh nói: “Mình sẽ tiếp tục quyết tâm theo đuổi công việc người dẫn chương trình, trau dồi học hỏi mọi điều từ các bậc tiền bối, nỗ lực hoàn thiện bản thân để có thể ngày càng phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai”.

Ngắm nhìn những hình ảnh đời thường của Hồng Hạnh: 

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !