Hình ảnh trẻ mầm non Đà Nẵng vui vẻ đến trường từ sáng nay 21/2

Sáng nay 21/2, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet tại trường mầm non Hồng Nhung (đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê), trong ngày đầu đi học trở lại, nhiều trẻ tỏ ra rất vui vẻ khi được đến lớp.

{keywords}
Học sinh trường mầm non Hồng Nhung (quận Thanh Khê) trong ngày đầu đến trường 

Ngay từ ngoài cổng, nhà trường bố trí giáo viên để đón trẻ. Trẻ được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

{keywords}
Công tác phòng chống dịch Covid-19 được trường mầm non triển khai chặt chẽ

Cô Vương Thị Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trên cơ sở khảo sát ý kiến của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức dạy học trực tiếp. Theo thống kê sơ bộ, trong ngày đầu tiên, nhà trường đã đón hơn 250 em, bằng 50% số lượng học sinh toàn trường.

{keywords}
Các em được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Để chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại, trường đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường lớp, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, các giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được tiêm 3 mũi vắc xin và xét nghiệm Covid-19.

“Được đón các em đi học trở lại chúng tôi rất vui nhưng cũng không khỏi lo lắng. Chúng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để bảo vệ an toàn cho trẻ”, cô Nguyệt nói.

{keywords}
Phụ huynh đưa trẻ đến trường 

Cụ thể, nhà trường đã bố trí các lối đi phân luồng, phân tuyến. Trẻ giữ khoảng cách 1 mét trong giờ ăn và ngủ; có phòng cách ly tạm thời nếu có trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Các giáo viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình trên lớp. Trẻ được hướng dẫn, nhắc nhở việc rửa tay, sát khuẩn, giữ khoảng cách…

{keywords}
Ngay sáng ngày đầu mở cửa trở lại, một phụ huynh đến đăng ký cho trẻ được đi học 

Đưa con đến trường học sáng nay, anh Lê Hoàng Phát (quận Thanh Khê) chia sẻ: “Trong tình hình dịch như thế này, việc đưa con đến trường khiến vợ chồng tôi không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc, ông bà thì ở xa, người giúp việc thì đã nghỉ việc, nếu con ở nhà sẽ không có ai trông giúp nên chúng tôi quyết định cho con đến trường”.

{keywords}
Gần một năm nghỉ học vì dịch Covid-19, nay trẻ đã được quay trở lại trường 

Còn chị Thanh Hoa (trú đường Hàm Nghi, Đà Nẵng) cho biết, thực ra nếu các con ở nhà mà bố mẹ vẫn đi làm thì nguy cơ nhiễm bệnh là như nhau. Gần một năm ở nhà, con gái chị vẫn bị nhiễm Covid-19. Hơn nữa, ở nhà nhiều bé rất thiệt thòi, không có môi trường giao tiếp nên con có phần nhút nhát, rụt rè. Vì thế sáng nay chị đã quyết định cho con trở lại trường mầm non.

{keywords}
Trường có bố trí phòng cách ly tạm thời nếu trẻ có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19

Theo cô Vương Thị Nguyệt, sau ngày đầu tiên ổn định cho trẻ, trường sẽ tăng cường dạy ngoài trời, hoạt động ở các khu giáo dục kỹ năng sống có môi trường thông thoáng; chú trọng hoạt động thể chất và dinh dưỡng bữa ăn.

“Khi dịch bệnh xảy ra, hầu như các con bị kìm nén, giảm kỹ năng xã hội vì vậy lần quay mở cửa này, nhà trường mong muốn các con trở lại trường với niềm vui, hoà nhập, phát triển kỹ năng xã hội, giao lưu cảm xúc”, cô Nguyệt nói thêm.

{keywords}
Giáo viên hướng dẫn trẻ tham gia các trò chơi
{keywords}
Một lớp học ở trường mầm non Hồng Nhung
{keywords}
 
{keywords}
Trẻ hào hứng, vui vẻ trong buổi học đầu tiên quay trở lại trường

Diệu Thuỳ

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.