Hai đại học tặng học bổng “khủng” cho tân sinh viên

Tân sinh viên của ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành quản trị môi trường doanh nghiệp, ngành thiết kế xanh năm 2021 trường ĐH Văn Lang có thể nhận được học bổng khủng.

Cụ thể, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về đội ngũ kỹ sư/cử nhân thuộc nhóm ngành môi trường, khoa công nghệ Trường ĐH Văn Lang ban hành chính sách học bổng đối với tân sinh viên nhập học năm 2021.

Theo đó, các tân sinh viên của ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành quản trị môi trường doanh nghiệp, ngành thiết kế xanh năm 2021 sẽ được nhận học bổng với các mức khác nhau và được cam kết 100% việc làm cho sinh viên khi ra trường.

{keywords}
Học bổng “khủng” trị giá cả tỷ đồng cho tân sinh viên

Đây là học bổng do các cựu sinh viên ngành môi trường của Trường ĐH Văn Lang gây quỹ để tiếp bước cho thế hệ sinh viên tiếp nối. Theo đó các tân sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 22,5 hoặc xét tuyển bằng học bạ có học lực giỏi, điểm trung bình của 3 năm từ 8.0  trở lên sẽ được nhận 100% học bổng; từ 21 đến dưới 22,5 điểm và học lực khá, điểm trung bình 3 năm từ 7 đến dưới 8.0: 75% học bổng. Ngoài ra còn ưu tiên cho 30 hồ sơ xin nhập học đầu tiên có đơn xin học bổng. 

Chương trình trao học bổng theo tiêu chí trên được được áp dụng cho năm thứ nhất. Từ năm thứ 2 trở đi, học bổng sẽ được cấp dựa trên kết quả học tập.

Trước đó, PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học (ĐH) Quốc tế Hồng Bàng, cho biết để tiếp sức cho sinh viên trong mùa tựu trường, năm học 2021-2022, Trường sẽ dành nhiều suất học bổng có giá trị để tặng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế; thi tốt nghiệp THPT năm 2021, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Ông Phong cho biết năm 2021, trường dành khoảng 20 tỉ đồng để trao học bổng cho tân sinh viên trúng tuyển vào trường.

Theo đó, trường dành khoảng 2-3 suất học bổng tài năng với mức khoảng 50 triệu đồng/năm cho thí sinh xét tuyển và trúng tuyển vào trường có điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên và có điểm IELTS 5.0; tham dự phỏng vấn trực tiếp Hội đồng học bổng của trường.

Nếu sinh viên duy trì thành tích học tập tốt trong 4 năm ĐH thì mức học bổng khoảng 200 triệu đồng; học bổng y khoa, ngành răng- hàm- mặt đối với thí sinh trúng tuyển vào trường có điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 từ 9,5 điểm trở lên hoặc có điểm thi THPT Quốc gia >=30 điểm, mức học bổng sinh viên nhận được trong suốt 6 năm ĐH tương ứng khoảng 1 tỉ đồng. 

Hoàng Thanh

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !