Xuất sắc thể hiện trong ‘Chiếc dây chuyền Hoàng Lan’, Baifern Pimchanok giật giải khủng

Gần đây, Baifern Pimchanok đã khoe thành tích mới của cô nàng với người hâm mộ trên Instagram cá nhân. Có thể thấy đây là thành tích xứng đáng dành cho cô nàng vừa xinh đẹp vừa tài năng.

{keywords}

Với sự thể hiện xuất sắc trong “Chiếc dây chuyền Hoàng Lan”, Baifern Pimchanok đã xuất sắc giật giải Nữ chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Content Asia Awards 2022.

Đây là lần đầu tiên lễ trao giải Content Asia Awards được tổ chức tại Thái Lan. Sự kiện lớn này nhằm tôn vinh các chương trình truyền hình có nội dung xuất sắc trên toàn châu Á, thông qua đó khuyến khích và tiếp thêm động lực cho thị trường phim tại châu lục rộng nhất hành tinh. Theo đó, Thái Lan là quốc gia có tác phẩm chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng: Nữ diễn viên chính xuất sắc và Chương trình về LGBTQ+ châu Á hay nhất.

Tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, "tình đầu quốc dân" Baifern Pimchanok đã xuất sắc đánh bại hai đại diện đến từ Philippines và Myanmar. Đầu năm 2022, mỹ nhân sinh năm 1992 có màn tái xuất hoành tráng qua bộ phim truyền hình “Chiếc dây truyền Hoàng Lan” (A Tale of Ylang Ylang) do đài CH3 sản xuất.

Trong phim, cô thủ vai Ngam - tiểu thư xuất thân từ gia đình thân hoàng tộc nhưng sớm lâm vào cảnh bần cùng bởi sai lầm của cha cô ở quá khứ. Với vai diễn này, Baifern Pimchanok đã mang đến hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, không khuất phục trước số phận và dám đấu tranh để khôi phục lại địa vị cho gia tộc. Không chỉ gây ấn tượng về kỹ năng diễn xuất, cô nàng còn khiến khán giả phải xuýt xoa trước vẻ xinh đẹp tựa thiên thần của mình.

Niềm vui và hạnh phúc của cô nàng khi nhận được giải này được bùng nổ trên Instagram cá nhân thông qua những bức ảnh cười thả ga của Baifern Pimchanok.

Trong bài đăng, cô viết: “Cảm ơn tất cả các bạn. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để Baifern Pimchanok luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực và giúp Baifern mang đến thành quả ngày hôm nay từ Content Asia Awards 2022”. Cô cũng gửi lời cảm ơn toàn bộ ê-kíp của đoàn phim “Sợi dây chuyền Hoàng Lan” và những người đã giúp đỡ cô suốt thời gian qua.

{keywords}
 

Baifern Pimchanok hiện là nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng giải trí Thái Lan. Ở tuổi 30, mỹ nhân người Thái sở hữu nhan sắc cực phẩm, danh tiếng vang khắp châu Á.

{keywords}

Baifern Pimchanok được truyền thông Thái Lan gọi là "Mỹ nhân đẹp không góc chết" và là một trong số các nghệ sĩ Thái Lan có lượt theo dõi đông đảo nhất trên mạng xã hội Instagram. Fan của cô còn ở nhiều quốc gia châu Á lân cận, trong đó có Việt Nam.

{keywords}

Nữ diễn viên sinh năm 1992 được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ chùa vàng, là ngọc nữ của màn ảnh Thái Lan. Năm 17 tuổi, cô chính thức bước chân vào làng giải trí và sau cơn sốt của bộ phim ''Mối tình đầu'', Baifern Pimchanok vươn lên trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Thái Lan.

Năm 2019, cô trở thành hiện tượng tại châu Á nhờ thành công của bộ phim ''Chiếc lá cuốn bay''.

Trong ''Chiếc lá cuốn bay'', Baifern Pimchanok vào vai nữ chính Nira, một cô gái chuyển giới bị cha ruột ruồng rẫy do đồng tính, phải giả chết rồi quay lại trả thù vì cho rằng ông gây ra cái chết của mẹ mình.

{keywords}

Không chỉ chinh phục người xem bởi vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút, Baifern còn khiến người xem không thể rời mắt bởi khả năng diễn xuất ấn tượng, lôi cuốn vì thể hiện xuất sắc nội tâm phức tạp của một người chuyển giới. Vai diễn này đã giúp Baifern khẳng định tài năng diễn xuất và giành được tình cảm của khán giả. 

Hạ Thảo

'Choáng' với chi phí trang phục Blackpink mặc tại MTV VMAs 2022

'Choáng' với chi phí trang phục Blackpink mặc tại MTV VMAs 2022

Những bộ trang phục mà Blackpink mặc khi xuất hiện trên thảm đen VMAs 2022 được thiết kế riêng cho họ nên rất khó để định giá chính xác.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !