Bao nhiêu điểm thì đỗ vào Đại học Ngoại thương?

Tuyển sinh Đại học Ngoại thương (FTU) chưa bao giờ hết hot. Những thông tin liên quan tới tuyển sinh, dự kiến điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2020... luôn được thí sinh quan tâm.

Những thắc mắc tuyển sinh FTU 2020 sẽ được PGS. TS Phạm Thu Hương – Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo ĐH Ngoại thương giải đáp.

Phương thức tuyển sinh 2020 của ĐH Ngoại thương có gì mới, thưa cô?

Tuyển sinh 2020, ĐH Ngoại thương dựa trên phân tích dữ liệu nên chúng tôi xây dựng 5 phương thức xét tuyển.

Trong đó có một số phương thức thực hiện trước khi thí sinh dự thi THPT quốc gia như: Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia các tỉnh, thành phố và các hệ chuyên; Xét tuyển dựa kết quả học tập và chứng chỉ quốc tế; Xét kết hợp thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế.

Bên cạnh đó còn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THP; Xét tuyển thẳng với các tiêu chí của ĐH Ngoại thương.

Với các phương thức như vậy thì một thí sinh có nhiều cơ hội để đến với trường ĐH Ngoại thương so với các năm trước.

Năm 2020 nhà trường sẽ tuyển 3.950 chỉ tiêu ở 3 cơ sở: Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

điểm chuẩn Ngoại thương 2020 bao nhiêu
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương các năm trước đều ở mức cao (ảnh minh họa)

Bao nhiêu điểm thì đỗ vào ĐH Ngoại thương 2020?

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương sẽ nằm trong top 10% thí sinh điểm cao nhất. So với các trường cùng khối ngành, xét về điểm xét tuyển thì trường Ngoại thương được cho vào top điểm trường xét tuyển cao.

Hiện chưa có thông tin về điểm chuẩn FTU năm 2020, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước.

Ví dụ, điểm chuẩn Ngoại thương 2019:

điểm chuẩn Ngoại thương
 

Thí sinh trúng tuyển ở Hà Nội muốn chuyển đến 2 cơ sở còn lại có được không?

Tất nhiên là được. Tuy nhiên, nếu thí sinh muốn chuyển vào cơ sở TP.HCM thì điểm đạt được phải tương đương với ngưỡng điểm trúng tuyển tại cơ sở TP.HCM.

Khi có nguyện vọng chuyển cơ sở, sinh viên sẽ liên hệ với nhà trường để nắm được quy định về thời gian triển khai quy trình, thí sinh có nguyện vọng chuyển cơ sở học sẽ gửi đơn đến trường để được xử lý.

Sau khi trúng tuyển bằng phương thức kết hợp, thí sinh có phải xác thực văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh?

Đối với những thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp, ngoài việc phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học, thí sinh cũng cần xác nhận tính xác thực của văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Thí sinh đăng ký xác thực chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trong đó, thí sinh yêu cầu đơn vị tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế gửi văn bản xác thực trong phong bì dán kín của đơn vị tổ chức thi về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo cơ sở II trường ĐH Ngoại thương (số 15 đường D5, phường 25 quận Bình Thạnh, Tp.HCM).

Năm nay nhà trường có cho thí sinh nộp hồ sơ online?

Toàn bộ hệ thống của ĐH Ngoại thương sẽ mở tới 15/6 để thí sinh đăng ký nguyện vọng online như các trường nước ngoài. Sau đó, khi xử lý hồ sơ thì thí sinh phải gửi bản gốc đến trường.

Với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa mạng internet không tốt, không đăng ký online thì thí sinh gọi đến số hotline của nhà trường để được hỗ trợ.

Một thí sinh có thể đăng ký bao nhiêu nguyện vọng vào ĐH Ngoại thương?

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển 2 hoặc nhiều ngành của trường cùng 1 lúc nhưng phải đăng ký theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng của từng ngành từ cao xuống thấp: Ngành nguyện vọng 1, Ngành nguyện vọng 2...

Xin cảm ơn cô về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !