Ngành nào hot nhất ĐH Ngoại thương năm 2020?

Bấy lâu nay, trường ĐH Ngoại thương vẫn được coi là “thánh địa” của những học sinh siêu giỏi. Để có được tấm vé vào ĐH Ngoại thương là chuyện không hề đơn giản.

Năm nay, ngành nào hot nhất tại Ngoại thương? Ngành Kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế của ĐH Ngoại thương đào tạo khác nhau như thế nào?...

PGS. TS Phạm Thu Hương – Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương sẽ có những giải đáp thắc mắc với thí sinh về công tác tuyển sinh 2020 của nhà trường.

PV: Xin cô cho biết hiện nay ngành học nào hot nhất tại Ngoại thương?

PGS. TS Phạm Thu Hương: Điểm chênh lệch giữa các ngành của ĐH Ngoại thương rất ít, khoảng cách chênh lệch rất thấp khoảng 0,25 điểm. Qua các năm, tất cả các ngành của ĐH Ngoại thương đều tuyển sinh với số dư so với nguyện vọng. Nếu nói ngành nào đó hot hơn các ngành còn lại thì khó.

{keywords}
ĐH Ngoại thương, “thánh địa” của những học sinh siêu giỏi. (Ảnh minh họa)

PV: ĐH Ngoại thương nhiều ngành có tên giống nhau Kinh tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế, kinh tế của Ngoại thương. Làm sao để phân biệt các ngành này, thưa cô?

PGS. TS Phạm Thu Hương: Giải thích góc độ chuyên môn thì rất phức tạp. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu chúng ta nhìn nền kinh tế dưới góc độ tổng thể và cụ thể với các hoạt động. Với kinh doanh, đó là những chuỗi hoạt động để làm sao đưa được sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng. Còn kinh tế rộng hơn, nhìn mối quan hệ cung cầu. Như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy sự khác biết giữa kinh tế với kinh doanh.

Còn với trường Ngoại thương, do cách tiếp cận của trường với mục tiêu đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực với các vị trí việc làm cụ thể, nếu nhìn vào chương trình đào tạo, ngành kinh tế quốc tế thì tỷ lệ môn học kinh tế cao hơn chiếm khoảng hơn 75% tổng số môn học. Đó là nhìn dưới góc độ tổng thể.

Với kinh doanh thì ngược lại là nhìn góc độ cụ thể 75% là các môn kinh doanh/ tổng số môn học. Kinh tế đối ngoại thì 50% từ góc độ quản lý, 50% góc độ từ nhà kinh doanh. Tùy vào mong muốn, nguyện vọng nghề nghiệp thì có thể lựa chọn nghiên cứu sâu hay nghiên cứu chính sách về kinh tế hay trở thành các doanh nhân. Nếu sinh viên mong muốn thành doanh nhân thì lựa chọn kinh doanh. Còn nếu muốn làm đa năng vừa làm chính sách vừa làm kinh doanh thì chọn kinh tế đối ngoại.

Với chương trình đào tạo của nhà trường thì thí sinh yên tâm là quan điểm của nhà trường là có làm chính sách chúng ta vẫn phải hiểu hoạt động trong đó thế nào nên phải có kiến thức về kinh doanh và nếu chúng ta nghiên cứu kinh doanh thì phải hiểu chúng ta đang ở đâu, trong môi trường nào nên chúng ta cũng phải hiểu kiến thức kinh tế.

Tôi cũng từng gặp nhiều câu hỏi, tại sao học chương trình này xong lại có thể làm được mảng mà trước đây chưa bao giờ nghĩ là mình làm. Đó cũng chính là triết lý của nhà trường: Chúng tôi tạo nên nền tảng để các em có thể phát triển rộng và sâu hơn sau khi tốt nghiệp.

PV: Có thể thấy, hàng năm, tỷ lệ thí sinh chọn ngành kinh tế đối ngoại rất lớn. Tại sao ngành này lại "hot" vậy thưa cô?

PGS. TS Phạm Thu Hương: Ngành đầu tiên mà ĐH Ngoại thương đào tạo sau khi thành lập là kinh tế đối ngoại. Dần dần, ngành kinh tế đối ngoại được xây dựng truyền thống qua các năm, luôn luôn tiếp thu những cái mới, chất lượng giảng dạy không ngừng nâng lên nên ngành này chưa bao giờ bị mất đi độ hot. Nhưng nếu các em nhìn vào kết quả tuyển sinh thì có nhiều ngành của ĐH Ngoại thương cũng không kém gì độ "hot" so với kinh tế đối ngoại.

Xin cảm ơn cô về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.