Học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Quận Hoàng Mai chỉ đạo dừng ngay!

UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã yêu cầu dừng ngay việc điều chuyển học sinh từ trường Tiểu học Hoàng Liệt sang Tiểu học Chu Văn An 

Sáng 27/6, trao đổi với Infonet, ông Trần Quý Thái - Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết hiện đã nắm được thông tin về việc phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt bức xúc khi con em mình bị chuyển sang trường Tiểu học Chu Văn An để trường Hoàng Liệt đủ tiêu chuẩn lên trường chuẩn quốc gia.

“Ngay sau khi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, UBND quận Hoàng Mai đã yêu cầu dừng ngay việc phân tuyến lại, hiện tại phải để cho học sinh ổn định và học đúng tuyến trong năm học này.

Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường tổ chức họp phụ huynh trong hôm nay (27/6) để nắm bắt nguyện vọng của phụ huynh, quan điểm của chúng tôi là phải tạo điều kiện tối đa, tạo thuận lợi cho con em trên địa bàn trong việc đến trường”, ông Thái nói.

{keywords}
Trường Tiểu học Hoàng Liệt 

Trước đó, nhiều phụ huynh có con nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Tiểu học Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã phản ánh bức xúc sau khi nhận được thông báo về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023 để sắp tới nhà trường đủ điều kiện lên chuẩn quốc gia.

Theo đó, dù các con đang học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt là đúng tuyến từ năm 2019 nhưng một bộ phận học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 phải điều chuyển sang Trường Tiểu học Chu Văn An để giảm sĩ số cho trường Tiểu học Hoàng Liệt thì trường này mới đủ điều kiện lên trường chuẩn quốc gia.

Điều đáng nói, Trường Tiểu học Chu Văn An nhiều năm nay vốn đã quá tải, học sinh của trường Chu Văn An phải thay nhau nghỉ luân phiên các ngày trong tuần để đảm bảo có đủ lớp học. 

Vì thế, nhiều phụ huynh băn khoăn rằng, trường Tiểu học Hoàng Liệt được nâng lên chuẩn quốc gia là điều ai cũng vui nhưng vấn đề là nâng chuẩn quốc gia là để học sinh có điều kiện học tốt hơn chứ không phải dồn học sinh sang trường khác, tạo áp lực lên trường vốn đã quá tải.

Việc dồn thêm học sinh vào một trường đã quá tải như Chu Văn An để trường khác giảm học sinh, đủ điều kiện lên trường chuẩn quốc gia là việc làm thiếu nhân văn đối với học sinh và cả đội ngũ giáo viên trường Chu Văn An bởi thầy cô và các con sẽ phải gánh thêm gánh nặng chồng chất. 

{keywords}
Sáng 17/6 phụ huynh tập trung tại trường Tiểu học Hoàng Liệt mong muốn đối thoại với nhà trường

“Chúng tôi cần nhà trường và phòng giáo dục có một câu trả lời thỏa đáng chứ không phải tự ý chuyển con em chúng tôi sang trường khác chỉ để trường Tiểu học Hoàng Liệt đủ điều kiện lên trường chuẩn quốc gia.

Chuyển sang trường khác khi con chúng tôi đang học đúng tuyến, chưa kể còn khoảng cách đi lại xa xôi, sang trường Tiểu học Chu Văn An khi trường này cũng đã quá tải sĩ số từ lâu là điều chúng tôi không đồng ý. Nếu lý do chỉ là để trường Tiểu học Hoàng Liệt đủ điều kiện lên trường chuẩn quốc gia thì tôi nghĩ đó là việc làm quá thiếu nhân văn với học sinh”, chị T.T. P - phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt nói.

Hoàng Thanh

Phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Phòng GDĐT nói gì?

Phụ huynh bức xúc vì học sinh bị "đẩy" đi nơi khác để trường lên chuẩn quốc gia: Phòng GDĐT nói gì?

Trước vụ việc nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) bức xúc khi con phải chuyển sang trường khác để trường... lên chuẩn quốc gia, lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hoàng Mai đã lên tiếng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !