Giới trẻ Queensland rủ nhau ra biển để 'cai' bia rượu, quán bar

Lựa chọn hoà mình vào ánh hoàng hôn trên biển thay vì say sưa ở những quán bar, giới trẻ Queensland, Australia đang tạo ra xu hướng mới kết nối bạn bè lành mạnh hơn, cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Uống rượu đã gắn liền với văn hóa nhiều khu vực ở Australia, tuy nhiên ngày càng nhiều người trẻ chọn cách từ chối bia rượu và xây dựng lối sống lành mạnh. Một xu hướng mới nổi lên ở giới trẻ Queensland đang được cư dân mạng rần rần ủng hộ.

Jack Burton, 28 tuổi, chia sẻ rằng: "Tôi thích đến quán rượu, tôi là một người thích tiệc tùng nhưng năm ngoái, tôi mới vượt qua được thử thách và lần đầu tiên tôi không uống rượu suốt một tháng".

Brianna Underhill, 23 tuổi cũng phát ngán vì cảm giác ngột ngạt khi phải sống ở một thành phố bận rộn. Lấy cảm hứng từ một nhóm bạn trẻ ở Gold Coast, Brianna Underhill đã tạo ra sự kiện kết nối ý nghĩa vào một ngày trong tuần cùng bạn bè khi nói không với bia rượu và đi tới biển để thư giãn.

Thay vì say sưa ở quán nhậu, giới trẻ Queensland tìm đến bãi biển kết nối với thiên nhiên.

Brianna Underhill nhận thấy giới trẻ hiện tại gặp nhiều áp lực trong cuộc sống gấp gáp, họ tìm đến bia rượu như một cách để giải toả nhưng cách làm này gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và xã hội. Vì vậy Brianna Underhill muốn xây dựng một cộng đồng trẻ có cuộc sống lành mạnh, kết nối tình bạn bền chặt, tinh thần và thể chất khoẻ mạnh.

"Thực sự rất khó để kết thêm bạn mới nếu không ngồi trên bàn nhậu, uống rượu, nhất là khi còn trẻ. Nhưng ở Mackay, chúng tôi cần phải làm điều gì đó để thay đổi. Chúng tôi muốn xây dựng môi trường sinh hoạt kết nối những bạn trẻ cùng nhau tạo ra lối sống lành mạnh, một cuộc sống ý nghĩa, khoẻ mạnh về cả tinh thần và thể chất", Brianna Underhill chia sẻ.

Abby Breakwell, một bác sĩ sức khỏe tâm lý ở Mackay cho biết, có rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm bạn nhậu và gặp gỡ bạn bè ở quán rượu trở thành thói quen, tiêu chuẩn với nhiều bạn trẻ. Những thói quen này gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Các bạn trẻ tụ tập ở bãi biển trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống.

Kai Kelly, một bạn trẻ đến từ Burleigh bắt đầu sáng kiến ​​của riêng mình khoảng 5 tháng trước. Nhóm của Kai Kelly tổ chức sự kiện tên là 'Sunset Crew', tập hợp nhau lại, gặp nhau lúc hoàng hôn trên biển để cùng hoà mình vào thiên nhiên và trò chuyện.

"Chúng tôi muốn tạo ra không gian hoà mình cùng thiên nhiên, nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện của mình, đi sâu hơn vào đời sống tinh thần và nói không với bia rượu", Kai Kelly chia sẻ.

Chỉ bằng phương pháp truyền miệng truyền thống và một tài khoản Instagram chia sẻ thông tin, Kai Kelly đã thu hút khoảng 30 bạn trẻ hoạt động thường xuyên.

Kai Kelly nói: "Đại dịch khiến chúng tôi cảm thấy cô đơn hơn, bị cô lập. Có rất nhiều người trẻ ở ngoài kia cảm thấy lo lắng, bất an, không biết làm thế nào và họ tìm đến rượu. Hoạt động của chúng tôi ngày một lan rộng, chào đón tất cả mọi người ở các tầng lớp xã hội khác nhau".

Cùng ngắm hoàng hôn, hoà mình vào thiên nhiên là cách người trẻ Queensland lựa chọn để giảm stress.

Mọi người hi vọng hội nghị quốc gia đang tiến hành ở Canberra sẽ giúp giải quyết cách thức người trẻ tiếp xúc với rượu.

Eleanor Costello, một chuyên gia nghiên cứu cho biết: "Đã đến lúc xem lại văn hoá uống rượu vốn ăn sâu vào cách chúng ta trưởng thành. Đôi khi quán rượu là nơi duy nhất để mọi người gặp nhau.

Uống rượu vào buổi tối khiến chúng ta thức dậy với cảm giác nôn nao, mệt mỏi. Khi uống rượu ở độ tuổi 18-25 không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn ảnh hưởng đến cách phát triển hệ thống thần kinh. Rượu cũng là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư hàng đầu.

Kết nối các bạn trẻ ở biển, hoà mình vào thiên nhiên là một xu hướng mới, lan dần trên khắp cả nước. Những bạn trẻ tích cực tìm kiếm hoạt động lành mạnh để cải thiện thể chất, sức khoẻ tinh nhần và tìm hạnh phúc".

Mulhollando, 25 tuổi kể về nỗi ám ảnh khi thấy cha mình là một người nghiện rượu và gặp phải chứng mất trí nhớ khi lớn tuổi. Chứng kiến những gì cha trải qua khiến bản thân Mulhollando cảm thấy sợ hãi và không muốn điều tương tự xảy ra với mình.

Mulhollando tìm đến những nhóm bạn trẻ lựa chọn gắn kết với thiên nhiên, đi ngắm biển vào lúc hoàng hôn và trò chuyện để từ bỏ thói quen uống rượu. 

"Tôi nhận thấy cuộc sống của tôi đang dần ổn định hơn và bản thân mình trưởng thành hơn. Tôi thoải mái hơn, tinh thần khoẻ mạnh giúp tôi tập trung vào những gì bản thân mong muốn, thoát ra khỏi cuộc sống chỉ có bia rượu", Mulhollando chia sẻ.

Hoàng Dung (tổng hợp)

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.