Gần 20 địa phương miễn học phí cho học sinh

Nhiều địa phương quyết định để hàng chục tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ học phí một phần hoặc 100% cho học sinh trong năm học 2021 - 2022.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên (hệ THPT) công lập năm học 2021 – 2022 áp dụng như năm học 2020 – 2021.

Đồng thời, tỉnh không thu học phí 4 tháng học kỳ I với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập.

Với học sinh các trường tư thục, tỉnh cũng hỗ trợ, miễn học phí 4 tháng học kỳ I bằng mức thu học phí các trường công lập trên cùng địa bàn.

Tỉnh hỗ trợ trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng được miễn học phí, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 10 triệu đồng/học sinh.

Tại Quảng Bình, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giảm 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh với bậc học mầm non và học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đồng ý đề xuất miễn học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 cho học sinh ở địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tổng số học sinh tại Quảng Nam được miễn học phí học kỳ I năm học này là hơn 41.300 em. Trong đó, thị xã Điện Bàn hơn 26.650 em, thành phố Hội An hơn 13.900, số lượng học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gần 800 em. Tổng số tiền học phí được miễn trong học kỳ I năm học này hơn 13 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, do dịch Covid-19Covid-19Covid-19 diễn biến phức tạp, địa phương dự kiến tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021 - 2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập. Đồng thời, không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Tại Đồng Tháp, học sinh có thể được miễn giảm học phí cho trường hợp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, địa phương này cũng gửi thư ngỏ kêu gọi ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương thống kê, khoảng 35.000 học sinh, học viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, thiếu thiết bị học trực tuyến.

Đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19Covid-19Covid-19, tỉnh không thu học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 toàn bộ học sinh, học viên các trường phổ thông và giáo dục thường xuyên. Với nguồn thu học phí được miễn, các cơ sở giáo dục sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù theo phân cấp của Luật Ngân sách.

UBND TP Cần Thơ quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 với trẻ em, học sinh tại các trường mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên.

UBND tỉnh Long An vừa phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ 1 với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn. Chủ trương nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19Covid-19.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đồng ý việc miễn học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho toàn bộ học sinh các khối ở trường công lập. Đồng thời tỉnh tiếp nhận, cách ly theo quy định đối với cán bộ quản lý, giáo viên đang lưu trú ngoài tỉnh trở về tỉnh công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Tương tự, Tỉnh ủy Sóc Trăng thống nhất chủ trương không thu học phí với cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh Sóc Trăng có 490 trường học, với khoảng 275.000 học sinh. Với việc được miễn thu học phí trong năm học tới với học sinh các cấp học và học viên giáo dục thường xuyên sẽ giảm bớt khó khăn và gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện tiếp bước cho các em đến trường tốt hơn.

Tại Bạc Liêu, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh này đề xuất miễn học phí cho hơn 160.000 học sinh trong học kỳ 1, năm học 2021 - 2022. Tỉnh đang xem xét và xin ý kiến HĐND tỉnh với chủ trương miễn học phí.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất gửi HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ 100% học kỳ I năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là hơn 51,1 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách năm 2021.

Ngoài ra, 5 địa phương quyết định miễn một nửa hoặc hoàn toàn học phí cho toàn bộ học sinh. Trong đó, Hà Nội miễn 50% học phí năm học 2021 - 2022 và TP.HCM miễn 100% học phí học kỳ I. Ba địa phương khác gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng miễn 100% học phí.

Theo tienphong.vn

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !