Học phí

Cập nhập tin tức Học phí

Các trường Y, Dược tăng học phí 2022: 'Đừng bắt người học chịu gánh nặng lớn'

Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến thì người dân đóng thuế, do đó con em họ phải được thụ hưởng những quyền lợi giáo dục tại hệ thống trường công lập, không thể bắt người học phải chịu một gánh nặng lớn về học phí.

Hà Nội: Học phí sắp tăng gấp đôi, phụ huynh áp lực vì... cái gì cũng tăng!

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện về dự kiến tăng học phí công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố.

Hà Nội dự kiến tăng học phí gấp 2 lần: Sao phải vội vàng ngay sau dịch?

HĐND TP Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Trường cấp 2 ở Trung Quốc bị tố đánh đập học sinh, ép học 16 tiếng mỗi ngày

Ngôi trường tư thục nội trú cấp 2 ở miền bắc Trung Quốc bị tố ép học sinh học 16 tiếng mỗi ngày, thậm chí còn bạo hành và nhận quà từ phụ huynh. 

Angelina Jolie cho con trai du học Hàn Quốc, mức học phí chỉ là "tép riu" so với học phí của con sao Việt

Theo nhiều nguồn thông tin thì Pax có thể sẽ tiếp bước anh trai Maddox học tại Yonsei.

Tăng học phí mức cao nhất 60 triệu đồng/năm, Đại học KHXH&NV TP.HCM nói gì?

Đối với bậc đào tạo cử nhân hệ chuẩn, nhiều ngành của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM sẽ có học phí tăng gấp đôi.

Đắk Lắk: Miễn 40 tỉ đồng tiền học phí kỳ I cho học sinh công lập

Nhằm hỗ trợ phụ huynh do dịch Covid-19 kéo dài, Đắk Lắk đã miễn học phí kỳ I, năm học 2021-2022 cho học sinh trường công từ mầm non tới cấp 3.

 

Gần 20 địa phương miễn học phí cho học sinh

Nhiều địa phương quyết định để hàng chục tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ học phí một phần hoặc 100% cho học sinh trong năm học 2021 - 2022.

Học sinh Quảng Bình được miễn 100% học phí học kỳ 1

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 cho học sinh toàn tỉnh.

Hà Nội chủ trương giảm 50% học phí, con tôi học tư thục sẽ được giảm 5/10 triệu đồng mỗi tháng phải không?

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất chủ trương về việc giảm 50% học phí cả năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, dân lập, tư thục, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội và nhiều địa phương miễn giảm học phí, phụ huynh bớt gánh lo mùa dịch

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ học sinh các cấp sẽ được miễn, giảm 50% học phí trong năm học 2021 - 2022. Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định miễn học phí cả năm cho học sinh các cấp học.

Học sinh TP.HCM được miễn học phí

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông tin về việc miễn học phí cho học sinh thành phố do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
  

  

Công bố mức học phí phổ thông, đại học và 19 đối tượng được miễn học phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập...

Quảng Ninh miễn 100% học phí năm học 2021-2022

Trong 9 tháng của năm học 2021 – 2022, học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí theo quy định.

Năm học mới sinh viên sư phạm phấn khởi vì được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/ tháng

Ngoài việc được miễn học phí, từ năm học 2021-2022, sinh viên nhóm ngành sư phạm được hỗ trợ thêm 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí.

Cô giáo mầm non cho trẻ nhịn đói để “nhắc nhẹ” phụ huynh chậm đóng tiền ăn cho con

Mặc cho bé trai khóc lóc, xin đồ ăn, cô giáo vẫn phớt lờ, về sau mới chịu đưa cho cậu bé một chút đồ ăn giống như đồ còn thừa lại.

Nên học báo chí ở HV Báo chí & Tuyên truyền hay ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn?

Đây là 2 ngôi trường có chất lượng đào tạo Báo chí hàng đầu cả nước nên cũng khá 'cân não' thí sinh khi lựa chọn.

Bộ GD&ĐT đề nghị không tăng học phí, chia sẻ khó khăn với người dân mùa dịch

Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi UBND cấp tỉnh và cơ sở GD-ĐT trên cả nước đề nghị không tăng học phí để chia sẻ khó khăn với người dân do dịch bệnh.

Hà Nội: Học sinh trượt lớp 10 công lập chọn trường nào 'ngon, bổ, rẻ'?

Hôm qua (28/6) Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập. Qua đối chiếu kết quả thi và điểm chuẩn, có khoảng 24.000 học sinh không đỗ vào các trường công lập

Đang cập nhật dữ liệu !