Phụ huynh “mách” nhau cách giúp con học online hiệu quả

Chủ đề giúp con học online hiệu quả đã thu hút rất nhiều ý kiến phụ huynh trên mạng xã hội.

Nhiều vấn đề khi học online

Do ảnh hưởng dịch bệnh nên nhiều địa phương cho học sinh học trực tuyến từ đầu năm học mới tới nay. Việc học online đã làm nảy sinh nhiều vấn đề, trong đó phụ huynh lo ngại nhất là tình trạng con em hại mắt khi tiếp xúc thời gian dài với màn hình điện tử. 

Ngoài ra, đa phần học sinh Tiểu học chưa có thói quen chủ động trong học tập, dễ mất tập trung hoặc bị thu hút bởi trò chơi điện tử... nên phụ huynh lo lắng việc học online không đem lại hiệu quả như mong muốn.

Có con năm nay vào lớp 1, chị Nhung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Năm nay dịch bệnh kéo dài, trường mầm non và các trung tâm luyện chữ đều đóng cửa nên con tôi không được học kiến thức trước khi vào lớp 1.

Vì vậy khi vào lớp, con học chậm và nhanh nản trước máy tính. Hai vợ chồng tôi phải luân phiên vừa làm việc vừa kèm con học online khá vất vả”.

{keywords}
Nhiều phụ huynh gặp khó khi kèm con học online (ảnh: A.T)

Ở cấp học lớn hơn dù học sinh đã có nhận thức và chủ động hơn nhưng việc học online cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt với những học sinh bị hổng kiến thức hoặc chưa tự giác học tập thì vấn đề càng nan giải hơn. 

Chị Nguyễn Thu Hoài (Hà Nội) có con đang học bậc THCS chia sẻ: “Mặc dù thấy thầy cô trao đổi là kiến thức được giảm tải nhưng tôi thấy con thường xuyên phải tự học, tự đọc rất nhiều. Đáng lẽ ra những phần này các con sẽ được nghe giảng kỹ, chữa bài kỹ trực tiếp trên lớp.

Đã vậy nhiều khi lớp học online còn bị gián đoạn vì đường truyền kém, học sinh hoặc thầy cô bị thoát tài khoản vì lỗi mạng...

 

Nếu cứ phải học online như thế này, không biết con có theo kịp chương trình không. Đó là điều vợ chồng tôi rất lo”.

Làm sao giúp con học online hiệu quả hơn?

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh đã chia sẻ về thực trạng học online của con em mình. Chủ đề này được thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp.

Một số phụ huynh đã đưa ra các giải pháp khắc phục để việc học online của con được hiệu quả hơn.

Chị Hoài Thanh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết con trai lớp 2 của chị có tâm thế học tốt hơn nếu ăn mặc nghiêm túc như ngày đi học ở trường. Vì thế chị luôn cho con mặc đồng phục khi ngồi học online và nhắc con ngồi học đúng tư thế. Điều này khiến con tập trung hơn và thoát khỏi tâm lý "hôm nay là cuối tuần".

"Mình hiểu việc học trực tuyến tước mất các cơ hội vận động giải tỏa căng thẳng của con. Vậy nên trong cuộc sống mình bố trí thêm các hoạt động thể chất vừa sức để con cùng tham gia như tưới cây, sắp xếp lại góc học tập, mang quần áo đi giặt, quét nhà, dọn đồ chơi, chuẩn bị bàn ăn, chăm sóc thú cưng...", chị Thanh chia sẻ

Chị Vũ Thị Phương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm trước phải học online nhiều nên kết quả học tập của con không được tốt như kỳ vọng. Năm nay, khi biết con tiếp tục học online thì ngay từ đầu năm chị đã chủ động đăng ký thêm cho con khóa học online tại Hocmai.vn.

“Mình cho con học kết hợp cả hai hình thức học trực tuyến qua Zoom theo lịch học nhà trường lẫn xem lại video bài giảng thu hình trước. Như vậy mình thấy con hiểu bài trên lớp hơn. Việc này cũng không tốn quá nhiều thời gian để hướng dẫn, kèm cặp con học mà con vẫn hiểu bài. Giờ mình chỉ cần nhắc nhở con sắp xếp thời gian sao cho lịch học không bị chồng chéo là được”, chị Phương cho hay.

Còn chị Thu Hằng (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cũng tìm đến các khóa học online để bổ trợ kiến thức cho con. Chị cho biết, trước đây khi chưa có dịch, chị thường cho con đi học tại các trung tâm, các lớp học thêm để nâng cao hiệu quả học tập. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các lớp học này đóng cửa nên chị đành lên mạng tìm hiểu phương án thay thế thì phát hiện các chương trình học online thông qua bài giảng ghi hình trước đang rất được ưa chuộng. 

“Khi cho con học các khóa học online bổ trợ kiến thức, mình thấy con đã biết sắp xếp thời gian hợp lí và có được lộ trình rõ ràng. Do vậy con đã chủ động hơn trong quá trình học tập, kết quả học tập từ đó cũng tiến bộ hơn”, chị Hằng chia sẻ.

Ngoài việc giúp con bổ trợ kiến thức, nhiều phụ huynh còn chia sẻ rằng nên có những cách giúp con giải tỏa căng thẳng khi học online như bố trí cho con những hoạt động thể chất đan xen, hướng dẫn con một số bài tập thư giãn hoặc tạo cho con một vài trò chơi trí tuệ vừa học vừa chơi để con hứng thú hơn với giờ học online.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !