Dùng kiến thức trường học để khám phá vũ trụ tìm  “miền đất hứa” thay Trái Đất

Là một ngày hội trải nghiệm của các bộ môn khoa học tự nhiên như: Khoa học, IT, Toán, MDE nhưng bằng sự sáng tạo, các bạn học sinh The Dewey Schools Cầu Giấy đã có những trải nghiệm mới mẻ.

Theo đó, học sinh được hóa thân thành những nhà khoa học trẻ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm “miền đất hứa” trên dải ngân hà để thay thế cho Trái Đất đang “xuống cấp” bởi ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh…

Cụ thể, tại gày hội Khoa học  được thực hiện theo chủ đề “explore the universe” với các “công trình” nghiên cứu của học sinh về các hành tinh. Theo đó, các ban học sinh và phụ huynh sẽ lạc vào không gian vũ trụ huyền bí của các hành tinh như: Sao Hỏa, Sao Thủy, Sao Kim, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương…để khám phá và đánh giá các điều kiện ở hành tinh đó có phù hợp với sự sống của con người. Bằng các kiến thức được trang bị từ các bộ môn Khoa học tự nhiên ở trường các bạn học sinh đã có một chuyến thám hiểm đầy thú vị để thực hiện nhiệm vụ “du hành giữa các vì sao.

Thiên vương tinh: Khám phá Khoa học với Lăng kính Hologram 3D (Trải nghiệm làm Hologram 3D, xem tivi 3D), Hiển vi diệu kì, Thu gom pin cũ bảo vệ môi trường, thí nghiệm Hoa băng.

Thủy tinh: Thỏa sức sáng tạo với MDE (Maker, Design & Engineering) thông qua Thử thách chế tạo Spinner Toy,  Thiết kế tòa tháp (Bằng vỏ lon bia).

Kim Tinh: Góc trải nghiệm toán học thông qua các thử thách vượt chướng ngại vật: Tìm đường trong mê cung, Câu cá giải đố, Bốc sỏi.

Trái Đất: Không gian làm nến handmade cực chill để hưởng ứng “tắt điện thắp nến” cùng giờ Trái Đất....Qua mỗi hành tinh, các bạn học sinh đều có những đánh giá thú vị với những ưu nhược điểm khác nhau, tuy nhiên, các bạn đều đi đến một quyết định chung là không có hành tinh nào phù hợp với con người hơn Trái Đất. Vì vậy, các bạn học sinh quyết định quay về Trái Đất để cùng với thế hệ trẻ đưa ra những giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường, giữ cho Trái Đất mãi xanh tươi. 

Học sinh tại The Dewey Schools Cầu Giấy đã có ngày hội trải nghiệm của các bộ môn khoa học tự nhiên rất bổ ích

Chia sẻ về ngày hội khoa học, cô Đoàn Thị Lâm Oanh giáo viên Khoa học cho hay: “Chủ đề năm nay mà thầy cô lựa chọn đã khơi gợi sự tò mò, lôi cuốn được sự hào hứng của rất nhiều học sinh. 

Các con sẽ giống như các nhà du hành khám phá từng hành trinh trong vũ trụ và trong quá trình thực hiện hành trình ấy con sẽ có cơ hội được vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên: Toán học, MDE, Khoa học, IT để giải quyết các vấn đề. 

Ngoài ra đi với việc đi quan các trạm trải nghiệm này học sinh còn có thêm cho mình rất nhiều các kiến thức rất thú vị về các hành tinh đặc biệt là cách yêu hơn về hành tinh xanh chính là Trái Đất của chúng ta, từ đó sẽ có ý thức và hành động để bảo vệ môi trường sống xung quanh mình”.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !