Bị bạn bè xa lánh, thần đồng 22 tuổi trở thành nhà khoa học nổi tiếng

Thần đồng Trung Quốc Tào Nguyên vào đại học năm 14 tuổi, 8 năm sau trở thành nhà khoa học nổi tiếng, nhưng tuổi thơ của anh phải sống trong cảnh bị bạn bè cô lập, xa lánh.

Tào Nguyên (sinh năm 1996, ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) được sinh ra trong một gia đình nông dân. 3 tuổi, anh có thể đọc, viết nhiều Hán tự và hứng thú với kiến thức khoa học. 

14 tuổi vào đại học 

Từ nhỏ, Tào Nguyên có trí thông minh hơn các bạn cùng trang lứa. Anh chỉ mất 3 năm để hoàn thành xong chương trình Tiểu học và Trung học. 11 tuổi, Tào Nguyên được tuyển vào trường Trung học Thực nghiệm Diệu Hoa ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

 Thần đồng khoa học của Trung Quốc - Tào Nguyên (bên trái).


Năm 2010, Tào Nguyên tham gia kỳ thi đại học (Cao khảo) và đạt được 669/750 điểm. Ở tuổi 14, Tào Nguyên đỗ vào lớp “ưu tú Vật lý” của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Mặc dù là sinh viên nhỏ tuổi nhất trong lớp đại học nhưng anh luôn hoàn thành bài tập sớm, điều này khiến cho mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

22 tuổi trở thành nhà khoa học nổi tiếng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tào Nguyên chuyển đến Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ để nghiên cứu khoa học. Tại đây, anh có niềm hứng thú đặc biệt với các thiết bị công nghệ hiện đại và dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm.

Ở tuổi 22, Tào Nguyên nghiên cứu thành công tính siêu dẫn của graphene - một lĩnh vực mà các nhà nghiên cứu chỉ làm ở tuổi trung niên.

 

Tào Nguyên trở thành nhà khoa học nổi tiếng ở tuổi 22.


Năm 2018, Tào Nguyên trở thành 1 trong 10 nhà nghiên cứu khoa học trẻ nhất Trung Quốc khi mới 22 tuổi. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành người trẻ nhất đoạt giải thưởng Nobel trong lĩnh vực khoa học.

Ngày 18/12/2018, Tào Nguyên được tạp chí Khoa học của Mỹ bình chọn đứng đầu danh sách các nhà nghiên cứu có đóng góp lớn nhất. Bởi, anh đã nghiên cứu thành công tính siêu dẫn của graphene - một vấn đề gây ra nhiều khó khăn cho nhân loại trong hơn 100 năm qua.

 

Tào Nguyên đạt nhiều thành tựu rực rỡ ở tuổi 24.


Đến 6/5/2020, ở tuổi 24 Tào Nguyên xuất bản được 2 bài báo liên tiếp trên tạp chí Nature. Một lần nữa, anh trở thành tâm điểm chú ý của giới nghiên cứu khoa học.

Tuổi thơ bị bạn bè cô lập, xa lánh

Cũng giống như các thần đồng khác, Tào Nguyên có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Mỗi ngày, anh dành hàng chục tiếng cho việc học, không được tiếp xúc với bạn bè vì bố mẹ cho rằng điều này là vô bổ.

Tào Nguyên hoàn thành chương trình Tiểu học và Trung học trong 3 năm, thành tích này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng với anh, đây là cơn ác mộng vì không có thời gian nghỉ ngơi và kết giao bạn mới. Mỗi khi, anh có thêm bạn thì lại phải chuyển lớp mới, học các kỹ năng khác.

 

Thần đồng khoa học Tào Nguyên có tuổi thơ bất hạnh, bị các bạn xa lánh.


Mặc dù Tào Nguyên không có tuổi thơ trọn vẹn, bị các bạn cô lập, xa lánh, thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội nhưng anh chưa bao giờ trách bố mẹ. Ý thức được điều này, trong thời gian học đại học anh luôn cố gắng hòa nhập với các bạn. Lúc này, anh mới bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

Không giống với các thần đồng khác, Tào Nguyên sớm nhận thức được thiếu sót của bản thân và kịp thời sửa chữa.

Ở Trung Quốc, nhiều thần đồng bị ép học quá sớm, là sản phẩm của hệ thống giáo dục lỗi thời, nên họ đã bị lệch lạc trong suy nghĩ và đến tuổi trưởng thành dần bộc phát sự nổi loạn. Có người xuất gia đi tu, có người áp lực đến tâm thần, thậm chí có những người tự kết liễu cuộc đời khi đang ở độ tuổi đẹp nhất.

An Dương (Theo Sina, Sohu)

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !