Vỡ nợ, ông chủ tập đoàn bất động sản Evergrande rao bán dinh thự đắt nhất London

Dinh thự đắt nhất thành phố London của ông chủ Evergrande vừa được rao bán. Đây là dinh thự ở “khu nhà giàu” Knightsbridge nhìn ra công viên Hyde Park.

Theo Bloomberg, chủ sở hữu cuối cùng của bất động sản này là gia đình tỷ phú Hui Ka Yan (Hứa Gia Ấn), người đứng đầu tập đoàn xây dựng khổng lồ Trung Quốc Evergrande. Một công ty có trụ sở tại quần đảo Virgin thuộc Anh có tên Vision Perfect Global Limited đã mua bất động sản 45 phòng ngủ vào tháng 4/2020 với giá 210 triệu bảng Anh (232 triệu USD).

Nguồn tin của Financial Times cho biết, dinh thự ở London đang được rao bán dù chưa có quy trình chính thức. “Rất khó để định giá căn nhà”, một nguồn tin nhận định.

Dinh thự đắt nhất London lại được rao bán. (Ảnh: Bloomberg)

Theo một nguồn tin khác từ Bloomberg, dinh thự tại Knightsbridge là bất động sản thuộc sở hữu của gia đình ông Hứa Gia Ấn, và hiện tại đã được rao bán thông qua công ty Beauchamp Estates.

Người phát ngôn của Beauchamp Estates và đại diện của Evergrande đều từ chối bình luận về tin tức này.

Ông Hui, từng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, mới đây đã bán tài sản sau khi tập đoàn bất động sản Evergrande sụp đổ dẫn đến vỡ nợ. Giá trị tài sản ròng của ông đã giảm xuống còn khoảng 6 tỉ USD từ mức 30 tỉ USD vào cuối năm 2019.

Nhà tài phiệt hàng đầu Trung Quốc đã phải bán nhiều tài sản, bao gồm các bất động sản hay các tác phẩm nghệ thuật, thư pháp ông nắm giữ để trả nợ cho công ty sau khi chính phủ Trung Quốc từ chối bảo lãnh cho “bom nợ” bất động sản.

Theo Financial Times, tỷ phú Hui Ka Yan đã mua bất động sản này từ tỷ phú Trung Quốc Cheung Chung Kiu, người sáng lập công ty bất động sản CC Land Holdings, đứng đầu. Bất động sản này trước đây thuộc về cựu Thái tử Saudi Arabia Sultan bin Abdul-Aziz, người qua đời năm 2011.

Dinh thự 7 tầng màu trắng được xây dựng lại từ 4 ngôi nhà riêng biệt, có diện tích hơn 5,5 nghìn mét vuông. Tại đây có 45 phòng ngủ, 1 phòng khách lớn, cửa sổ chống đạn, nhiều thang máy, bể bơi, spa, phòng tập thể thao và bãi đỗ xe ngầm.

Theo truyền thông Anh, một số phòng được trang trí bằng đá bán quý như malachite và thạch anh tím, cũng như đồng, vàng và bạc. Vào năm 1992-1994, dinh thự này được tái thiết với sự tham gia của nhiếp ảnh gia người Paris và nhà thiết kế nội thất Alberto Pinto.

Hạ Thảo (lược dịch)

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.