Ông Johnson rao bán nhà ở London

Mirror đưa tin hôm 7/8, Thủ tướng Boris Johnson đang rao bán một căn nhà ở London với giá 1,6 triệu bảng Anh (1,8 triệu USD).

Theo đó, người đứng đầu chính phủ Anh rao bán một căn nhà phố 3 tầng với 4 phòng ngủ, mà ông đã mua vào năm 2019 sau khi nhậm chức. Khi đó, giá của căn nhà là 1,2 triệu bảng Anh.

Được biết, ông Johnson chưa bao giờ sống trong đó, vì ông đã ở dinh thự chính thức dành cho các thủ tướng.

Đồng thời, theo các nguồn tin, ông cũng định cho thuê căn nhà với giá 4.000 bảng Anh (4.800 USD) một tháng, nhưng chưa bao giờ thực hiện được kế hoạch.

{keywords}
Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

Hôm 2/8, ông Johnson được cho đã đi nghỉ nhiều tuần trước khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng. Ông nghỉ ngơi một tuần, đồng thời tiếp tục đảm đương công việc điều hành đất nước.

Trước đó, ông Johnson và vợ Carrie đã tổ chức đám cưới lần thứ hai. Lần này sự kiện được tổ chức tại Costwolds, trong khuôn viên dinh thực của một trong những nhà tài trợ của đảng Bảo thủ, Lord Anthony Bamford.

Ông Johnson tuyên bố từ chức thủ tướng Anh vào hôm 7/7 trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ bê bối và việc sa thải hàng loạt các bộ trưởng khỏi nội các. Ông Johnson sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo Chính phủ Anh cho đến khi đảng Bảo thủ cầm quyền bầu lãnh đạo mới.

Sự lãnh đạo của ông Johnson đã sa lầy vào các tranh cãi vài tháng qua. Ông bị cảnh sát phạt vì vi phạm các biện pháp hạn chế trong thời gian dịch Covid-19.

Trong tranh cãi mới nhất, ông Johnson đã phải xin lỗi vì bổ nhiệm một nhà lập pháp vào một vị trí quan trọng trong đảng Bảo thủ, ngay cả sau khi được thông báo rằng chính trị gia này là đối tượng bị khiếu nại về hành vi sai trái tình dục.

Đồng thời, ông Johnson buộc phải từ chức sau khi các bộ trưởng và các nhà lập pháp trong đảng Bảo thủ từ chức hoặc rút lại sự ủng hộ dành cho ông.

Theo truyền thông Anh, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đã trở thành hai ứng cử viên cuối cùng được các nghị sĩ đảng Bảo thủ lựa chọn trong cuộc đua tìm người kế nhiệm ông Johnson.

Sau vòng bỏ phiếu cuối cùng của các nghị sĩ, giờ đây các đảng viên đảng Bảo thủ sẽ đưa ra quyết định lựa chọn người đứng đầu đảng cầm quyền bằng lá phiếu bầu qua đường bưu điện trong mùa Hè này. Cuộc bỏ phiếu trên toàn đảng sẽ kết thúc vào ngày 2/9 và tên người giành chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5/9.

Ông Sunak và bà Truss sẽ thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử trong toàn đảng trên cả nước trước khi 160.000 đảng viên đảng Bảo thủ đưa ra quyết định.

Thanh Bình (lược dịch)

Những thiết kế ‘đi vào lòng đất’ khiến ai thấy cũng phải bối rối

Những thiết kế ‘đi vào lòng đất’ khiến ai thấy cũng phải bối rối

Nhiều người muốn làm một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, nhưng không phải lúc nào sản phẩm cũng làm hài lòng tất cả mọi người.

Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

Những hình ảnh nổi bật nhất thế giới tuần qua

Những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần vừa qua được các nhiếp ảnh gia ghi lại qua những bức ảnh đặc sắc dưới đây.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !