Điểm sáng khuyến học tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhận thức được vai trò to lớn của công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập nên Hội khuyến học tại nhiều quận huyện trên địa bàn Hà Nội đã chú trọng thúc đẩy các phong trào thi đua tới từng cơ sở, khu dân cư. Điển hình trong số đó có thể thấy phong trào khuyến học, khuyến tài tại quận Cầu Giấy đã phát triển rất mạnh mẽ và đem lại hiệu quả lớn trong thời gian qua.

Trong 20 năm qua, Hội Khuyến học quận Cầu Giấy đã đạt được những thành tích ấn tượng như có hơn 174.000 lượt gia đình, dòng họ, cộng đồng, cá nhân đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Công dân học tập”; có tới gần 700 nghìn lượt học sinh giỏi, học sinh tài năng, học sinh nghèo vượt khó, cá nhân tiêu biểu trong công tác khuyến học được các cấp khen thưởng, với kinh phí khen thưởng trên 100 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Hội Khuyến học quận Cầu Giấy hiện nay đã có 296 chi hội với tổng số hơn 31.000 hội viên, 40/56 dòng họ có chi hội khuyến học hoạt động bài bản, chủ động sáng tạo, có hàng chục cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng "đơn vị học tập".

Một điểm sáng khác nữa là các phường của quận Cầu Giấy đều có nhà văn hóa lớn, nhà sinh hoạt cộng đồng được trang bị hàng trăm tủ sách, hàng nghìn đầu sách để nhân dân được tiếp cận với tri thức của nhân loại. Trong đó, 22 trung tâm học tập cộng đồng được đầu tư ban đầu hơn 5 tỷ đồng đã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân.

Trong vòng 10 năm qua, Quỹ khuyến học toàn quận Cầu Giấy vận động được trên 90 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào công tác hỗ trợ cơ sở vật chất, trao học bổng thúc đẩy phong trào học tập suốt đời. Dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022 Hội Khuyến học Cầu giấy vẫn nhận được số tiền hơn 850 triệu đồng đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Từ phong trào “Dân vận khéo”, toàn quận Cầu Giấy đã có hàng trăm gia đình hiếu học tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời được tôn vinh, khen thưởng. Các dòng họ Nguyễn Đức (phường Nghĩa Đô), dòng họ Lê (phường Dịch Vọng Hậu), dòng họ Đặng, Tô (phường Quan Hoa)... trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiếu học. Cũng nhờ vậy mà ngành giáo dục quận Cầu Giấy nhiều năm gần đây đã trở thành điểm sáng về chất lượng đào tạo đại trà và mũi nhọn của Thủ đô.

Nói về mô hình "Dòng họ học tập" tại quận Cầu Giấy thì dòng họ Nguyễn Đức nổi bật với các làm hay và bài bản. Theo đó, để động viên khuyến khích con cháu học giỏi, trở thành nhân tài cho đất nước, dòng họ Nguyễn Đức đã thành lập Chi hội Khuyến học từ năm 2008.

Khi ấy quỹ khuyến học của dòng họ chỉ vỏn vẹn có 3 triệu đồng. Tuy nhiên, dòng họ Nguyễn Đức đã xây dựng bài bản được bản quy ước gồm 3 chương, 12 điều nhằm khuyến khích con cháu học giỏi, vượt khó. Các danh hiệu được xét thưởng gồm: tiến sĩ, thạc sĩ, thủ khoa, học sinh xuất sắc, học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh đi du học nước ngoài... Quỹ khuyến học của dòng họ Nguyễn Đức cũng được báo cáo tài chính công khai, minh bạch, niêm yết vào ngày giỗ tổ hàng năm. 

Chi hội Khuyến học dòng họ Nguyễn Đức cũng đưa ra quy định: Các gia đình trong họ tộc tuyên truyền mọi người vận động phong trào "Vì sự nghiệp trồng người", tùy theo sức của nhà mình, điều kiện họ tộc của mình cũng như đặc điểm của địa phương mình. Mỗi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, cùng giúp đỡ nhau trong mọi việc được giao trên tinh thần vì họ tộc, vì tương lai của con em chúng ta mai sau.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Chủ tịch Hội khuyến học quận Cầu Giấy, thời gian qua trong quá trình triển khai thực hiện mô hình “Đơn vị học tập” đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển phong trào khuyến học, phong trào học tập suốt đời tại các khu dân cư trên địa bàn quận.

Mô hình “Công dân học tập” cũng được Hội Khuyến học quận triển khai với các nội dung, biện pháp cụ thể và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các phường, các chi hội. Năm 2020, có hơn 5.300 công dân đăng ký và đã đạt danh hiệu "Công dân học tập". Cho đến năm 2022, con số đã là hơn 8.000 người đăng ký và phấn đấu đạt danh hiệu "Công dân học tập".

Hoàng Thanh

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !