ĐH Mở "mạnh" đào tạo từ xa, SV vào khoa Kiến trúc thì học thế nào?

Mùa tuyển sinh 2020 đang đến gần, nhiều câu hỏi của thí sinh về việc xét tuyển vào ĐH Mở Hà Nội, các nội dung liên quan đến ngành học, tuyển sinh, chế độ chính sách,… sẽ được TS. Trương Tiến Tùng giải đáp.

Thí sinh: Em được biết Trường Đại học Mở có đào tạo từ xa. Vậy đào tạo từ xa có tốt như chính quy không? Ra trường tìm việc có khó hơn không?

TS. Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng trường ĐH Mở Hà Nội: Đào tạo từ xa và đào tạo chính quy là 2 phương thức khác nhau nhưng cùng chung một kết quả và chung một trình độ, chỉ khác nhau ở người học chăm hay không chăm. Việc xin việc theo tôi biết không có phân biệt hình thức đào tạo; quan trọng là chúng ta biết cách giới thiệu bản thân. Việc này thì các hoạt động ngoại khóa của nhà trường luôn hỗ trợ các em.

Thí sinh: Em định đăng ký xét tuyển vào khoa tiếng Trung của trường, nhưng em lại học tiếng Anh. Xin thầy hướng dẫn cho em cách thức đăng ký xét tuyển như thế nào?

TS. Trương Tiến Tùng: Ngành học tiếng Trung có xét tuyển Tiếng Anh nên em hãy thi thật tốt kỳ thi THPT là có cơ hội học tập tại trường.

Thí sinh: Được biết thế mạnh của trường là đào tạo mở từ xa. Vậy những ngành Kiến trúc, Tạo dáng công nghiệp thì học như thế nào, thưa thầy?

TS. Trương Tiến Tùng: Đặc thù của Đại học Mở Hà Nội là thế mạnh công nghệ. Hay nói cách khác, sinh viên ở Đại học Mở Hà Nội ngoài việc lên lớp trực tiếp còn được giao lưu với các thầy cô, các chuyên gia đầu ngành thông qua môi trường trực tuyến.

Sinh viên của ngành Kiến trúc và Tạo dáng công nghiệp ngoài việc sử dụng kĩ năng mỹ thuật của mình còn được sử dụng máy tính để sáng tạo các mong muốn và được góp ý chỉ bảo của các chuyên gia thông qua môi trường học trực tuyến của nhà trường. Rất mong các em hãy thử nghiệm khi học tập tại trường.

{keywords}
Thí sinh ôn tập chuẩn bị thật tốt sẽ có cơ hội vào ĐH Mở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Thí sinh: Xin thầy cho biết chính sách tuyển thẳng của trường đối với học sinh dân tộc. Học bổng chính sách được hưởng thế nào nếu theo học hệ chính quy của trường?

TS. Trương Tiến Tùng: Nhà trường tiếp nhận các sinh viên dân tộc được cử tuyển và có chính sách học bổng cho sinh viên dân tộc và các sinh viên của gia đình có công và các chế độ chính sách khác theo đúng quy định của Chính phủ. Rất mong nếu được cử tuyển bạn nên sớm nộp hồ sơ để được tiếp nhận vào trường và yên tâm chuẩn bị cho quá trình học tập. Chúc bạn thành công. 

Thí sinh: Do điều kiện gia đình, em không theo học chính quy tập trung được. Hình thức đào tạo từ xa được trường thực hiện thế nào về thời gian và cách thức học?

TS. Trương Tiến Tùng: Trong 3 tháng vừa qua, danh từ "học từ xa" không còn xa lạ với xã hội. Trên thế giới hình thức này được tổ chức cách đây hơn 30 năm chủ yếu dựa trên cơ sở Internet và năng lực tự khám phá, học tập của cá nhân. Hay nói một cách khác, người học đặt vấn đề (dựa trên sự gợi ý của các giảng viên) để xây dựng tài liệu học tập cho mình dựa trên tài nguyên mở.

Như vậy, đào tạo từ xa dựa trên 2 yếu tố: Khả năng tự học của người học và môi trường học tập của nhà trường. Chính vì như vậy, em hoàn toàn có thể tham gia học tập từ xa để đáp ứng được học mọi lúc mọi nơi và lựa chọn giảng viên thích hợp với mình, chi phí thấp (70% so với chi phí tập trung) và chủ động về thời gian.

Về chất lượng, hai hình thức tập trung và từ xa là tương đương bởi vì học cùng một chương trình và thi cùng một đề thi, chỉ khác một điều là nghị lực của người học từ xa cao hơn. Chúc em có nghị lực và thành công!

Hoàng Thanh (ghi)

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !