Đại gia ‘rót’ 600 tỷ đồng vào Cocobay Đà Nẵng vừa khởi kiện Công ty Thành Đô để đòi nợ

Ông Mai Huy Tân, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức đã gửi đơn kiện tới tòa án khi không đòi được số tiền nợ hơn 700 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.

Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group) làm chủ đầu tư đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư bằng những chính sách hấp dẫn.

Một trong những nhà đầu tư ‘đổ’ vào dự án Cocobay nhiều nhất là ông Mai Huy Tân - người sáng lập Công ty Xúc xích Đức Việt.

Sau khi bán Công ty Xúc xích, ông Tân định rằng số tiền đó để dưỡng già; thế rồi được mời chào đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng, ông đã rót” khoảng 600 tỷ đồng, trong đó có tới 402 tỷ đồng ông vay từ Ngân hàng SHB và phải thế chấp 42 hợp đồng bất động sản.

Đổi lại, ông Tân sẽ được hưởng thu nhập cam kết với mức 12,5% ở 24 tòa khách sạn Boutique cao 7 tầng; 8 biệt thự 5 sao ở khu Nam An với mức cam kết là 10% và 10 căn hộ condotel là 12%.

Không đòi được hơn 700 tỷ đồng, ông Mai Huy Tân, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức đã gửi đơn kiện Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.

Cocobay Đà Nẵng đổ vỡ, Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) đã tuyên bố ngừng chi trả thu nhập cam kết từ ngày 1/1/2020 khiến hàng trăm nhà đầu tư bất ngờ, căng băng rôn đòi quyền lợi.

Nhẫn nại, tin tưởng, thậm chí chấp nhận phương án thiệt về mình để giải quyết thanh lý 42 bất động sản, đòi số tiền nợ từ Công ty Thành Đô nhưng đến nay khoản nợ vẫn chưa được giải quyết, ông đành nộp đơn kiện Công ty Thành Đô ra tòa án.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Mai Huy Tân cho biết: Tính đến hết năm 2021, Công ty Thành Đô nợ Công ty TNHH Nhịp Cầu Việt Đức (Công ty Nhịp Cầu Việt Đức) số tiền hơn 700 tỷ đồng và hơn 234 tỷ đồng của nhóm 15 chủ sở hữu ủy quyền cho Công ty Việt Đức.

Số nợ này đã được lập biên bản xác nhận công nợ vào ngày 22/1/2022 do ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Đô ký tên đóng dấu.

Ông Tân cho hay, Công ty Thành Đô cam kết trả tiền theo 3 đợt vào tháng 2/2022, đợt 2 vào tháng 3/2022 và đợt 3 vào trước ngày 30/4/2022. Tuy nhiên, thực tế Công ty Thành Đô vẫn không trả một đồng nào.

“Tôi đã nhẫn nại, tin tưởng nhưng ông Thành đã không thực hiện cam kết nên buộc chúng tôi phải khởi kiện”, ông Tân nói.

Từ đầu năm 2020, nhiều khách hàng đầu tư ở dự án Cocobay Đà Nẵng đã căng băng rôn tại trụ sở Công ty Thành Đô để đòi quyền lợi sau khi chủ đầu tư đã không thực hiện trả thu nhập cam kết như ban đầu. 

Theo ông Tân, Công ty Nhịp Cầu Việt Đức không chọn phương án thanh lý hợp đồng và yêu cầu trả lại nhà có sổ đỏ. Bởi lẽ, 8 biệt thự Nam An, 24 tòa khách sạn Boutique hotel 7 tầng đã bàn giao đưa vào hoạt động từ năm 2017 và đã trả 2 năm thu nhập cam kết là 2017 và 2018.

Từ năm 2019 đến nay, Công ty Thành Đô không trả một đồng nào. Trong khi mỗi năm phải trả là 67,8 tỷ đồng, như vậy Công ty Thành Đô còn nợ khoảng gần 280 tỷ đồng số tiền thu nhập cam kết theo hợp đồng đã ký.

“Ông Thành đề nghị trả lại cho tôi giá trị gốc và đền bù đỡ khoảng 67 tỷ đồng để trả lãi cho Ngân hàng SHB (vì khi đầu tư, Công ty Nhịp Cầu Việt Đức có vay Ngân hàng SHB và đã trả cho họ bằng tiền thu nhập cam kết 2 năm đầu là 150 tỷ đồng). Sau khi Công ty Thành Đô bội tín, Công ty Nhịp Cầu Việt Đức không có nguồn thu nào khác để trả nợ.

Sau khi thương lượng với nhau, tôi chấp nhận phương án này để thoát nợ. Nay tôi đã 74 tuổi và đang ốm đau không biết ra đi lúc nào, muốn lấy lại tiền để trả nợ cho Ngân hàng SHB. Thế nhưng, từ ngày 22/1 đến nay đã 9 tháng trôi qua, phía ông Thành không có động thái trả tiền nên chúng tôi đành phải gửi đơn ra tòa để kiện”, ông Tân giãi bày.

Cũng theo ông Tân, ông đã gửi đơn kiện tới Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) là trụ sở Công ty Thành Đô và gửi đơn tới Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nơi tọa lạc dự án.

“Hiện Công ty Nhịp Cầu Việt Đức đang nợ Ngân hàng SHB số tiền gốc là khoảng 329 tỷ đồng và lãi phát sinh cũng vài chục tỷ đồng. Tôi chỉ mong Tòa án cất lên tiếng nói của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư thứ cấp để khôi phục lại niềm tin trong xã hội”, ông Tân nói thêm.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.