Chủ tịch nghìn tỷ nhảy dưới mưa và câu hỏi hot nhất mạng xã hội

Màn biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy thổi một luồng gió mới vào văn hoá doanh nghiệp, ở đó có sự bình đẳng, không khoảng cách sếp - nhân viên. Trên mạng xã hội, người ta chưa thôi bàn tán về vị chủ tịch trẻ, tài, và là đại gia nghìn tỷ.

Màn biểu diễn vừa đàn, vừa hát, lại vừa nhảy dưới mưa của Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy vẫn chưa hết “hot” khi nó trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng trong suốt mấy ngày vừa qua. 

Sức nóng của chủ tịch ngân hàng ACB Trần Hùng Huy không chỉ lan trong cộng đồng banker mà còn được toả khắp các trang mạng xã hội. “Chủ tịch nghìn like” trong gala kỷ niệm 30 năm thàng lập ACB đã lọt Top 2 chủ đề bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội trong 3 ngày vừa qua. 

Thậm chí, cộng đồng mạng còn so sánh: “Hàn Quốc có Bi Rain, Việt Nam có Huy Rain”. Trên mạng xã hội, câu hỏi hot nhất mấy ngày qua là: “Đã đi mở tài khoản ACB chưa?”.

"Hàn Quốc có Bi Rain, Việt Nam có Huy Rain", CĐM bình luận.

Theo lời một chuyên gia về marketing, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã thổi một luồng gió mới vào văn hoá doanh nghiệp, ở đó có sự bình đẳng, không khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Ông Trần Hùng Huy có lợi thế hơn vì ông là một trong số những chủ tịch ngân hàng hiếm hoi sử dụng mạng xã hội và không ngần ngại chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng.

Cũng theo vị chuyên gia này, lợi thế của ông Huy còn ở vẻ ngoài điển trai, đang độc thân, tài năng, và trên hết là… cực giàu.

“Những yếu tố đó kết hợp lại, cùng với màn nhảy dưới mưa đã bất ngờ thành màn marketing hiệu quả đối với cá nhân ông Trần Hùng Huy cũng như chính ngân hàng ACB. Thậm chí, mức độ hiệu quả của nó còn vượt xa so với sự kỳ vọng của người trong cuộc”, vị chuyên gia này nói.

Màn trình diễn của Chủ tịch ACB. 

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, có học vị Tiến sỹ. Là người gắn bó với ACB ngay từ sau khi rời ghế nhà trường. Từng là chuyên viên nghiên cứu thị trường của Ngân hàng ACB sau đó là Giám đốc Marketing ngân hàng này.

Từ năm 2012 đến nay ông Trần Hùng Huy là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, thời điểm nhận quyết định làm Chủ tịch HĐQT, ông Huy mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử ngân hàng Việt Nam. 

Ông Trần Hùng Huy hiện trực tiếp nắm giữ 133.097.530 cổ phiếu ACB, tương đương 3,43% vốn điều lệ ngân hàng. Tính theo thị giá hiện tại, giá trị cổ phiếu do ông Huy nắm giữ lên đến 2.914 tỷ đồng.

Với những ai còn nhớ TVC quảng cáo của Ngân hàng ACB phát trên các kênh truyền hình cách đây 14 năm, hẳn hình ảnh về chàng trai trẻ ngồi trên ghế đá cùng nền nhạc của giai điệu “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” vẫn còn đọng lại trong ký ức. Ít ai biết rằng, chàng trai đó chính là Chủ tịch ACB đương nhiệm, ông Trần Hùng Huy. 

Tại gala kỷ niệm 30 năm thành lập vừa qua, đoạn TVC đó cũng đã được phát lại và gây xúc động cho những người có mặt. Đó cũng là thông điệp của ACB về một sự tiếp nối và sự trưởng thành của chính ngân hàng.

Tuân Nguyên

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.