Cần mở rộng dịch vụ nhà dưỡng lão
Việt Nam hiện đã triển khai nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi, mỗi mô hình có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau nhưng xu hướng chung là chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng để người cao tuổi không cảm thấy cô đơn. Trong đó hình thức viện dưỡng lão được nhiều người lựa chọn.
Bà Dương Thị Dung – trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết bà có 5 người con, 4 người sống ở nước ngoài. Chỉ còn cô con gái út sống cách gia đình gần 10 cây số. Nhiều lần con ngỏ ý muốn mẹ đến sống cùng nhưng con gái vẫn còn bận với công việc, con cái. Bà Dung không muốn phụ thuộc vào con nên quyết định chọn vào viện dưỡng lão ở. Ở đó, bà có thể cùng các bạn đồng lão nói chuyện, ăn uống, ngủ nghỉ, thể dục thể thao nhẹ nhàng.

Bà Dung cho biết vào đây bà được tự do, con cháu có thời gian làm ăn kiếm tiền, rất hợp lý nên bà rất thích. Ở nhà dưỡng lão, người già cũng yên tâm hơn vì họ có đầy đủ những dụng cụ y tế, thuốc men cũng như đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên có đầy đủ chuyên môn và năng lực, có những người cùng độ tuổi để tâm sự cũng như bầu bạn, có được sự vui vẻ hơn rất nhiều so với việc ở nhà, bó mình trong nhà, trông nhà chờ đợi con cháu mình đi làm về.
Khi con cháu bà Dung tới thăm mẹ cũng yên tâm hơn vì ở đó người cao tuổi tìm được nhiều niềm vui riêng cho mình. Như bà Dung bị tiểu đường, bà cũng được nhân viên của nhà dưỡng lão hỗ trợ khâu dinh dưỡng một cách tuyệt đối nhất, đảm bảo đường huyết ổn định nên bà cảm thấy khỏe hơn ở nhà.
Theo GS Nguyễn Viết Tiến – nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, mô hình viện dưỡng lão vô cùng quan trọng, phù hợp về mặt tâm lý cho người già. Ở nhà dưỡng lão có đội ngũ y tế giúp phát hiện sớm các bệnh của người già để có thể chăm sóc và điều trị kịp thời hơn. Khi phát hiện ở chuyên khoa nào thì đưa người bệnh tới chuyên khoa đó. GS Tiến cho rằng đầu tư cho nhà dưỡng lão là đầu tư hiệu quả.
Ngoài ra, việc chăm sóc y tế ban đầu từ các trạm y tế cũng cần được quan tâm hơn nữa. Các trạm y tế xã không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn tư vấn các vấn đề sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương. Chăm sóc sức khỏe tốt tại cộng đồng sẽ giảm gánh nặng cho các bệnh viện, cơ sở y tế lão khoa.
Khánh Chi