Ca Covid-19 tăng, các trường Hà Nội kiểm tra học kỳ sớm hơn dự kiến

Trước tình hình ca bệnh Covid-19 tăng, một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn.

7 ngày qua (từ 9/4-15/4), cả nước đã ghi nhận 2.653 ca Covid-19 mới, trung bình 379 ca/ngày. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023. 

Tại một số quận huyện, số ca Covid-19 là học sinh cũng tăng, chủ yếu là học sinh THCS và THPT, có lớp hơn chục học sinh nghỉ học vì Covid-19. 

Trước tình hình ca mắc Covid-19 tăng, một số trường điều chỉnh lịch kiểm tra cuối học kỳ II phòng nguy cơ dịch bùng mạnh hơn, có những trường tăng cường các biện pháp phòng bệnh nhưng phương án dạy học vẫn ổn định.

 

Ảnh minh họa.


Trao đổi với VietNamNet, bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), cho biết: “Học sinh vừa khảo sát giữa kỳ nên không thể đẩy nhanh việc kiểm tra học kỳ II.

Bởi lẽ, nếu làm thế, kiến thức của học sinh không được đảm bảo. Với dịch bệnh lần này, nhà trường vẫn tăng cường các biện pháp phòng bệnh, khử khuẩn phòng học”. 

Theo thống kê, hiện trường có khoảng 10 học sinh mắc Covid-19. Những trường hợp này đều nghỉ học ở nhà đến khi âm tính hẳn mới tới trường.

“Lần này, phụ huynh cũng bình tĩnh và chủ động hơn. Các học sinh mắc Covid-19 chỉ nghỉ học khoảng 2-3 ngày có thể đến trường”, bà Na cho hay.

Bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết: “Trường chưa có học sinh mắc Covid-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, dùng nước khử khuẩn vẫn được đẩy mạnh. Hiện, phương án dạy học của trường vẫn ổn định theo đúng kế hoạch”.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa), cho biết trường có 2 học sinh nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe đều ổn định. 

Học sinh khối lớp 9 đã hoàn thành xong việc kiểm tra, đánh giá học kỳ II. Các giáo viên bộ môn đang tập trung tổ chức ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Đối với các khối lớp còn lại, trường cũng đẩy lịch kiểm tra sớm hơn. Theo dự kiến, các khối lớp này sẽ kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, đề phòng tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp sau kỳ nghỉ lễ, trường đã đẩy lịch kiểm tra từ ngày 24/4.

Theo ghi nhận, hầu hết các trường học Hà Nội đều thông tin đến cha mẹ học sinh về tình trạng dịch Covid-19, đề nghị học sinh đeo khẩu trang khi đi học, thực hiện việc rửa tay sát khuẩn thường xuyên kết hợp với các biện pháp vệ sinh, khử trùng phòng dịch. 

Phụ huynh cũng cần chủ động test Covid-19 cho con khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở trước khi đến trường.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !