Bỏ túi loạt điểm vui chơi, thiên đường ẩm thực Hà Thành dịp 8/3

Dưới đây là gợi ý một số địa điểm vui chơi, thưởng thức ẩm thực vào dịp 8/3 ở Hà Nội: Hồ Tây, phố ẩm thực Hàng Buồm, phố Tô Hiệu...

Hồ Gươm
Đã từ lâu Hồ Gươm là địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc không chỉ của người dân Hà Nội mà còn với cả du khách mỗi dịp ghé thăm thủ đô. Du khách có thể dạo một vòng quanh bờ hồ, thưởng thưởng thức ly kem Tràng Tiền mát lạnh, thưởng thức các món ăn như: Nộm bò khô, bánh gối, ốc nóng, bánh mì, thịt xiên nướng, … 

 Nộm bò khô món ăn không thể bỏ lỡ khi dạo quanh Hồ Gươm. Ảnh: Bếp Vàng


Phố ẩm thực Hàng Buồm
Phố ẩm thực Hàng Buồm nằm ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Con phố này thu hút thực khách bởi sự đa dạng từ các món ăn truyền thống Việt Nam cho đến các món ăn Á – Âu, Hàn, Nhật. Không chỉ vậy, các món ăn vặt được giới trẻ ưa thích như: Đồ chiên rán, khoai tây lốc xoáy, nem rán,… và những món lẩu nướng vỉa hè ở đây cũng cực kì hấp dẫn.

 K

Khu phố ẩm thực hàng Buồm nổi tiếng bởi cả những món ăn vặt đường phố đến những món ăn thường ngày. Ảnh: Inhat


Khám phá thiên đường ẩm thực ở ngõ Đồng Xuân
Con ngõ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm) được ưu ái đặt tên là 'thiên đường ẩm thực' giữa lòng phố cổ Hà Nội với hàng chục quầy hàng bán các món ăn đặc sản như: Bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, chè, nộm bò... Điều đặc biệt là mức giá ở đây rất phải chăng. 

 

Ngõ chợ Đồng Xuân được mệnh danh là thiên đường ẩm thực của người dân Hà Nội. Ảnh: Linh Trang


Dọc theo con ngõ nhỏ, du khách như được bước vào một "mê cung ẩm thực" với vô vàn các sự lựa chọn. Vì vậy, nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những người muốn thưởng thức món ngon Hà thành trong ngày 8/3.

 

Đồ ăn ở đây có mức giá khá rẻ. Với vài chục ngàn đồng, du khách có thể ăn no căng bụng. Ảnh: Linh Trang


Phố Tô Hiệu
Phố Tô Hiệu (Cầu Giấy) từ lâu đã được biết đến là con phố ẩm thực nổi tiếng của Hà Thành. Nơi đây được mệnh danh là một trong những thiên đường ẩm thực giữa lòng thủ đô với các quán ăn, nhà hàng mọc lên như nấm. Khách tới khu phố này có đa dạng các sự lựa chọn như: Quán lẩu, quán bún phở, quán cafe, trà sữa, quán ăn vặt, ... Do nằm gần khu vực có nhiều sinh viên nên ở đây tập trung nhiều quán ăn ngon với giá thành hợp lý.

 

Đến phố Tô Hiệu du khách có nhiều lựa chọn với giá cả hợp lý. Ảnh: Đảo bún


Hồ Tây
Hồ Tây là hồ nước tự nhiên nằm ở phía tây bắc nội thành Hà Nội. Nơi đây từng có nhiều tên gọi như: Hồ Mù Sương (Dâm Ðàm), hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu), đầm Xác Cáo... Với diện tích khoảng 500 ha, đường vòng quanh hồ dài gần 20 km, hồ Tây sở hữu nhiều góc chụp đẹp, thu hút du khách đến check-in.

 Hồ Tây địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Việt Hà


Du khách ghé thăm Hồ Tây có dạo quanh một vòng hồ bằng xe máy để tận hưởng bầu không khí mát lạnh. Hay ngồi ở một quán ven hồ để thưởng thức trà, cafe và các món ăn đặc trưng ở đây như: Bánh tôm, bánh rán mặn, gà tần lon, mỳ gà tần, bánh cuốn Thụy Khuê.

 

Món bánh tôm là một trong món ăn nên thưởng thức khi dạo chơi hồ Tây. Ảnh: @huyenmi

Ngọc Tân
Tổng hợp

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !