Bộ KHCN nghiên cứu biên soạn chương trình cho cán bộ, viên chức tham gia học tập suốt đời

Thực hiện đề án về xây dựng xã hội học tập, thời gian qua Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức của toàn ngành tham gia học tập và học tập suốt đời.

Thực hiện chỉ thị của Chính phủ về công tác tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động hằng năm và 05 năm.

Trong đó, yêu cầu đáp ứng chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức cũng như thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức, viên chức theo quy định; thực hiện các hình thức động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập suốt đời.

Ngoài ra còn xây dựng văn hóa đọc xây dựng các quỹ để động viên, khích lệ, khen thưởng các học sinh, sinh viên học khá, giỏi; hỗ trợ quỹ khuyến học các cấp.

{keywords}
Nghiên cứu biên soạn chương trình cho người dân tham gia học tập suốt đời

Bộ Tài nguyên Môi trường cũng nghiên cứu, xây dựng tiêu chí quy định phục vụ đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó là xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành, thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng công chức, viên chức.

Cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường thì Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tham gia nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức của toàn ngành tham gia học tập và học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin công nghệ, sản xuất nông sản an toàn, xử lý môi trường nông thôn với mục đích nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về sản xuất nông sản an toàn và bảo vệ được môi trường nông thôn; xây dựng thư viện điện tử khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.