Mái ấm khuyến học đồng hành cùng học sinh nghèo Tiền Giang

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Hội khuyến học tỉnh này tổ chức bàn giao Mái ấm khuyến học cho học sinh nghèo.

Mái ấm khuyến học đầu tiên năm 2021 được trao cho em Nguyễn Thúy An, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Mái ấm có diện tích 48m2, nền xi măng, mái tôn, vách gạch.

Ngôi nhà có kết cấu bảo đảm 3 cứng: nền cứng, mái cứng, khung cứng với tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tài trợ 40 triệu đồng, UBND xã Phú Nhuận góp 10 triệu đồng. Số tiền còn lại và ngày công do nhà hảo tâm và gia đình đóng góp.

Được nhận nhà “Mái ấm khuyến học”, đại diện gia đình bày tỏ sự xúc động, niềm vui; đồng thời thể hiện quyết tâm tiếp tục vươn lên, thoát nghèo, nuôi dạy con cháu học giỏi để góp phần công sức nhỏ bé xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

{keywords}
Mái ấm khuyến học đồng hành cùng học sinh nghèo Tiền Giang

Trong ngày nhận mái ấm, gia đình em Thúy An còn nhận nhiều quà tặng ý nghĩa từ các cá nhân và tập thể: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Hội từ thiện TP Mỹ Tho; Hội Cựu giáo chức TP Mỹ Tho, các Hội, Đoàn xã, huyện… Đây là nguồn động viên lớn để em Thúy An phấn đấu trong học tập.

Năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang tiếp tục phối hợp với Quỹ Khuyến học tỉnh tổ chức trao 20 Mái ấm khuyến học cho các em học sinh có học lực giỏi, đạo đức tốt và hoàn cảnh khó khăn.

Ưu tiên cho các em học sinh thuộc vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi… Tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng.

Trước khi thực hiện trao tặng nhà, chương trình cử đoàn đi khảo sát từng hoàn cảnh để bảo đảm không bỏ sót trường hợp nào.

Phát biểu tại chương trình trao nhà “Mái ấm khuyến học”, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm nhân rộng các mô hình học tập, huy động các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài giúp cho các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường, phát huy truyền thống hiếu học trên quê hương.

Cùng với đó, Hội Khuyến học các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để mọi người dân, mọi tổ chức, doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ hơn về tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, tiếp tục chung tay quan tâm, tham gia, ủng hộ nhiều hơn cho công tác khuyến học nói chung và quỹ khuyến học nói riêng ngày càng phát triển.

Hoàng Thanh

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Đang cập nhật dữ liệu !