Bộ ảnh kỷ yếu 'hiếm có khó đạo nhái' của học sinh Nghệ An

Loạt ảnh kỷ yếu giá trị như thế này không phải lớp học nào cũng có cơ hội thực hiện!

Cứ đến độ tháng 5 hàng năm, các bạn học sinh cuối cấp lại rục rịch chuẩn bị chụp ảnh kỷ yếu, đánh dấu hành trình trưởng thành của mình. Từ ý tưởng chụp như thế nào, chuẩn bị những gì, thuê trang phục ra sao… đều được các thành viên trong lớp nghiên cứu và đưa ra phương án tốt nhất. Và đương nhiên, lớp học nào cũng mong muốn bộ ảnh kỷ yếu của mình là độc đáo nhất, ấn tượng nhất. Thế nhưng, trong lúc thực hiện sẽ có những tình huống xảy đến bất ngờ như học sinh lớp 12D, trường THPT Đô Lương 4, Nghệ An.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ loạt ảnh kỷ yếu của lớp 12D khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Trong ảnh, các bạn học sinh mặc trang phục áo cử nhân đang vội vàng cào thóc được phơi dưới lòng đường giúp người dân. 

{keywords}
{keywords}

Anh Thế Trường, người chụp bộ ảnh này cho biết, ban đầu lớp chụp bộ ảnh khác nhưng lúc này bầu trời bắt đầu xuất hiện cơn mưa nên tất cả đã cùng nhau thu gom thóc hộ bà con quanh đó. Ai cũng hối hả, người xúc, người cào… dù mệt nhưng các bạn đều vô cùng vui vẻ và cố gắng hết sức. 

"Lúc đó, mình đang chụp ảnh thì mây đen kéo đến, trời lắc rắc đôi hạt mưa, bỗng một nhóm nam sinh chạy ùa ra, dùng vật dụng sẵn có ở đó vun lúa lại. Phần lớn các bạn là con nhà nông, tôi nghĩ tình huống ngoài kịch bản này cũng khá hay, nó nhắc các em biết quý trọng thành quả lao động của bố mẹ nên bấm vài kiểu ghi lại khoảnh khắc ấy", anh Trường cho hay.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

Không quá cầu kỳ nhưng bộ ảnh kỷ yếu cào thóc “chạy mưa” giúp dân này đã nhận về rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng bởi sự độc đáo, ấn tượng và vô cùng đặc biệt. Từ một khoảnh khắc rất thật với hành động ý nghĩa, các bạn học sinh đã có những bức ảnh vô cùng giá trị mà không phải lớp học nào cũng có cơ hội thực hiện. 

Sau khi đăng tải, loạt ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác của cộng đồng mạng.

“Bức ảnh giá trị quá”, “Có lẽ những khoảnh khắc như thế này rất khó để quên, tuổi học trò trôi qua nhanh lắm các em ạ. Hãy cứ tận hưởng khi còn có thể”,Hành động ý nghĩa quá, cảm ơn các em”, “Bức ảnh đẹp đâu cần quá cầu kỳ nhỉ?”... là một số bình luận của dân mạng. 

Bộ ảnh kỷ yếu 'mặn hơn muối' của học sinh Hạ Long

Bộ ảnh kỷ yếu 'mặn hơn muối' của học sinh Hạ Long

Học sinh Hạ Long gây sốt cộng đồng mạng bằng bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần "mặn mòi".

Bạch Dương

Ảnh: Thế Trường

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !