Bảo vệ trẻ trên không gian mạng: Cha mẹ hãy thiết lập một cuộc sống số giống như ở ngoài đời thực

Trẻ em sử dụng mạng xã hội hiện đang là xu thế vì việc học trực tuyến kéo dài. Tuy nhiên, làm sao để con sử dụng không gian mạng an toàn, hiệu quả mới là điều nhiều cha mẹ băn khoăn.

Tại hội thảo “Làm bạn cùng con trên môi trường số do Facebook phối hợp cùng Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức, các chuyên gia cho rằng bố mẹ nên tổ chức cuộc sống số trong gia đình. Cha mẹ hãy thiết lập một cuộc sống số giống như ở ngoài đời thực bằng cách quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ con cái ở trên mạng. Để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ở trên mạng trở nên tốt đẹp hơn, cha mẹ có thể chia sẻ các chương trình truyền hình thực tế yêu thích với con, tìm hiểu các ứng dụng yêu thích của con và cùng con tham gia các ứng dụng này để hiểu con hơn.

Tuy nhiên cha mẹ cũng cần thiết lập thời gian với con về việc không sử dụng mạng xã hội và điện thoại trong ngày để tập trung vào làm các công việc khác như nghiên cứu hay học tập.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần đồng hành trong, hướng dẫn con về an toàn trực tuyến. Trên môi trường số con sẽ gặp và nói chuyện với nhiều người, truy cập vào mạng xã hội từ nhiều thiết bị khác nhau do đó, để đảm bảo an toàn trực tuyến, con cần tạo các tài khoản, mật khẩu mạnh bằng cách kết hợp giữa các chữ viết hoa, viết thường, có các ký tự khác nhau, mật khẩu không được quá ngắn và chỉ mình con biết mật khẩu này. Ngoài ra, con có thể bảo vệ mật mật khẩu bằng hai lớp và đặt lại mật khẩu nếu phát hiện tài khoản của mình bị đăng nhập từ một thiết bị khác. 

Cuối cùng, cha mẹ hãy hướng dẫn cho con biết nên chia sẻ điều gì và giữ riêng tư điều gì ở trên mạng để kiểm soát các nội dung, thông tin, hình ảnh của con và phòng tránh những những nội dung, thông tin tiêu cực ảnh hưởng, bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của con. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần là tấm gương và nói chuyện với con về việc tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của bản thân đối với mọi người ở trên mạng để xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp hơn.

Ngoài ra, con cái ở trên mạng cũng cần tôn trọng sự riêng tư của con nhưng cũng cần hướng dẫn con để bảo vệ và đảm bảo sự an toàn cho con.

Hoàng Thanh

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !