Bác sĩ, giáo viên, người có tầm ảnh hưởng: Công việc mơ ước của Gen Alpha là gì?

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Mỹ, Gen Alpha mơ ước trở thành bác sĩ, giáo viên hoặc người có ảnh hưởng.

Sinh ra vào những năm 2010, những đứa trẻ thuộc thế hệ Alpha đã có ý tưởng về những gì chúng muốn làm trong đời từ sớm. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Mỹ, họ mơ ước trở thành bác sĩ, giáo viên, diễn viên hoặc người có ảnh hưởng.

Đối với Akshata Zaveri, 10 tuổi, công nghệ là một trong ba điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện nay, hai điều còn lại là đọc và nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Thế giới công nghệ cho phép Akshata Zaveri tìm ra những thông tin mình mong muốn và kết nối với nhiều người hơn bao giờ hết.

Nhận xét về thế hệ đầu tiên sinh ra hoàn toàn trong thế kỷ 21, các nhà nghiên cứu thị trường và xã hội học ca ngợi thế hệ Alpha được giáo dục tốt nhất, hòa mình vào công nghệ nhất, ưu đãi về vật chất và được trao quyền nhiều nhất từ ​​trước đến nay.

Mặc dù lứa tuổi lớn nhất trong nhóm nhân khẩu học này hiện tại vẫn là 11-12 tuổi, nhưng thế hệ này đang nổi lên như một trong những thế hệ có ảnh hưởng nhất, với những quan điểm rõ ràng và đặc điểm riêng biệt. 

Ellie Sparkles Show, một chương trình YouTube dành cho trẻ em đã tiến hành khảo sát 1.000 trẻ em Mỹ trong độ tuổi từ 5 đến 8 về những công việc mơ ước khi lớn lên.

Lĩnh vực y tế dẫn đầu, với 26% trẻ em trong cuộc thăm dò muốn trở thành bác sĩ hoặc y tá khi chúng lớn lên. Thông qua những ngành nghề này, họ mơ ước giúp đỡ người khác, trở thành một 'nhân vật anh hùng'.

Trở thành một giáo viên là một giấc mơ thời thơ ấu của nhiều người trong mọi thế hệ. Gen Alpha không khác gì những người đi trước. Khoảng 16,5% trẻ muốn làm công việc giảng dạy khi đến tuổi trưởng thành.

Ngoài ra, khoảng 12 % Gen Alpha hình dung mình sẽ trở thành nhà khoa học hoặc diễn viên với 10,9%. Nhiều đứa trẻ Alpha cũng muốn làm nghề liên quan đến Internet và mạng xã hội. Điều này hầu như không gây ngạc nhiên, vì thế hệ này sinh ra trong một thế giới kỹ thuật số.

Hơn 1/10 trẻ em Mỹ mơ ước trở thành YouTuber hoặc TikToker, giống như những người trẻ tuổi thuộc Gen Z. Tuy nhiên, chỉ 3% tưởng tượng mình là game thủ chuyên nghiệp.

Hơn 1/3 trẻ em Mỹ nói rằng chúng muốn làm một công việc có ý nghĩa, tức là có thể giúp đỡ nhiều người khác. Họ cũng muốn có niềm vui trong cuộc sống công việc, khoảng 28% và kiếm được nhiều tiền, khoảng 10%.

Hoàng Dung (lược dịch)

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !