27 điểm có cơ hội đỗ ngành Công nghệ máy tính, ĐHQG Hà Nội không?

Cùng với sự phát triển của thời đại công nghiệp 4.0, ngành Công nghệ Thông tin chưa bao giờ “lỗi mốt”, điểm chuẩn của ngành này khá cao nhất là ở những trường top đầu.

Năm 2020 ngành Khoa học máy tính ĐH Bách khoa Hà Nội có điểm chuẩn đầu vào là 29,14 điểm, tại ĐH Quốc gia Hà Nội cũng lấy 28,1 điểm cho ngành Công nghệ Thông tin và 27 điểm cho ngành Khoa học máy tính.

Liệu năm nay thí sinh đạt 27 điểm có khả năng đỗ vào ngành Khoa học máy tính tại ĐH Quốc gia Hà Nội?

Liên quan đến vấn đề này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Phó trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa có điểm chuẩn nên rất khó trả lời.

Tuy nhiên, với mức điểm trên 27 điểm thì thí sinh cũng có nhiều cơ hội đỗ vào ngành đào tạo mong muốn.

Lời khuyên của tôi là thí sinh hãy xếp nguyện vọng 1 vào ngành mình yêu thích, các nguyện vọng tiếp theo vào các ngành có điểm chuẩn thấp hơn sẽ có xác suất đỗ đại học cao hơn và cũng an toàn hơn”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngành Công nghệ thông tin của Đại học công nghệ -ĐH quốc gia Hà Nội cũng lấy điểm khá cao. Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, nếu thí sinh được khoảng trên 27 điểm một chút mà vẫn thích ngành Công nghệ Thông tin thì có thể đặt ngành này ở nguyện vọng 1 còn các nguyện vọng tiếp theo có thể đăng ký vào các ngành như Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Máy tính và khoa học thông tin…

Thí sinh nên xếp các nguyện vọng vào các trường ĐH có mức điểm chuẩn thấp hơn 1-3 điểm để chắc chắn đỗ vào các ngành đào tạo công nghệ thông tin”, GS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Khoa học máy tính... có sức hút lớn trong thời gian qua nên không chỉ ĐH Quốc gia Hà Nội đào tạo mà còn rất nhiều trường khác. Vậy khi lựa chọn ngành, nhất là điều chỉnh nguyện vọng sắp tới, thí sinh nên căn cứ vào những tiêu chí nào để tăng cơ hội đỗ?

Đa số các trường có đào tạo ngành Công nghệ Thông tin có điểm trúng tuyển tương đối cao. Tuy nhiên ngoài điểm số thí sinh nên cân nhắc xem mình có thực sự thích ngành học đó hoặc nơi mà các em đăng ký xét tuyển liệu có uy tín?

Bởi lẽ, các trường đại học uy tín sẽ có đội ngũ cán bộ giảng viên chất lượng, cơ sở vật chất tốt, đội ngũ cựu sinh viên lan rộng, hợp tác với các doanh nghiệp tập đoàn công nghệ thông tin lớn trong và ngoài nước, điểm chuẩn các trường này thường khá cao hằng năm” - .GS Nguyễn Tiến Thảo nói chia sẻ.

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 thấp nhất 20 điểm

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 thấp nhất 20 điểm

Theo dự đoán của TS. Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính thì điểm chuẩn vào trường năm nay khả năng thấp nhất là 20 điểm.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !