Điểm chuẩn các ngành hot nhất ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2021 ở mức nào?

Đưới đây là những dự đoán về điểm chuẩn 2021 với nhóm ngành Công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Hà Nội của PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh của trường.

Nhóm ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Công nghệ thông tin tại ĐH Bách khoa Hà Nội luôn thu hút sự quan tâm của thí sinh. Đây cũng là nhóm ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của trường những năm qua.

Cụ thể, năm 2020, ngành Khoa học Máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 29,04.

Trong khi đó, năm 2019, mức điểm chuẩn vào ngành Công nghệ thông tin là 27,42 cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường. Xếp sau đó là các ngành Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với điểm chuẩn lần lượt là 26,85 và 27 điểm.

Vậy điểm chuẩn ngành Khoa học Máy tính tại ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay có khả năng "hạ nhiệt" không? 

Theo PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự đoán, nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay tại ĐH Bách khoa vẫn là Công nghệ thông tin, điều khiển tự động hóa, điện tử.

Căn cứ phổ điểm các môn, phổ điểm khối A00 và A01 thì có thể dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ không biến động nhiều so với 2020.

Các ngành có mức điểm chuẩn dưới 25 năm trước thì điểm chuẩn năm nay sẽ có xu hướng dao động lên, còn các ngành điểm chuẩn cao sẽ có xu hướng dao động xuống nhưng sẽ không quá 1 điểm.

“Theo phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay có thể thấy rằng điểm chuẩn năm nay của Khoa học Máy tính có thể giảm nhẹ so với năm 2020”, PGS.TS Trần Trung Kiên nói.

{keywords}
PGS.TS Trần Trung Kiên - Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Một số thí sinh cũng quan tâm tới khả năng việc làm của một ngành mới toanh của ĐH Bách khoa Hà Nội là ngành An toàn không gian số.

Về vấn đề này, PGS.TS Trần Trung Kiên cho hay, theo số liệu thống kê của ĐH Bách khoa Hà Nội hằng năm, tất cả các chương trình đào tạo của trường đều có tỉ lệ xin được việc làm rất cao.

Trước khi mở một chương trình đào tạo mới, chúng tôi đều đã thực hiện điều tra khảo sát về nhu cầu việc làm của xã hội hiện tại và 5-10 năm sau.

Hiện nay, vấn đề về an ninh mạng nói riêng và an toàn không gian số nói chung đang là vấn đề đang rất nóng của nước ta và cả thế giới trong những năm gần đây. Vì vậy chắc chắn nhu cầu về việc làm là rất lớn.

Ngành An toàn không gian số là một trong 5 ngành mới mà năm nay ĐH Bách khoa Hà Nội bắt đầu tuyển sinh. Vì là ngành mới nên chưa có điểm chuẩn các năm trước đây.

Tuy nhiên đây cũng là một trong những chương trình về Công nghệ thông tin "hot" của Bách khoa nên dù mới nhưng điểm chuẩn cũng nằm trong khoảng 25 điểm trở lên”, PGS.TS Trần Trung Kiên nói.

Được biết, nếu trở thành sinh viên chính thức của ĐH Bách khoa Hà Nội thì ngoài chương trình chính khóa, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào rất nhiều các CLB năng khiếu, kỹ năng. Hiện tại có hơn 50 CLB đang hoạt động rất sôi nổi tại trường.

Bên cạnh đó Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của trường hiện cũng đang là một trong những tổ chức đứng đầu của TP Hà Nội. Các bạn sinh viên có thể tham gia, rèn luyện rất nhiều kỹ năng mềm tại đây như tình nguyện vì cộng đồng, văn hóa, văn nghệ, thuyết trình, hùng biện.

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 thấp nhất 20 điểm

Dự đoán điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 thấp nhất 20 điểm

Theo dự đoán của TS. Nguyễn Đào Tùng, Phó Giám đốc Học viện Tài chính thì điểm chuẩn vào trường năm nay khả năng thấp nhất là 20 điểm.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !