10 tỷ phú đẹp trai nhất thế giới

Vừa có sắc vừa có tài là mỹ từ mà cộng đồng mạng dành cho những tỷ phú dưới đây.

1. Tom Persson, ông chủ thời trang H&M

Tom Persson là người Thụy Điển. Ông nội của anh là người sáng lập công ty thời trang Hennes & Mauritz (H&M). Vì vậy, Tom Persson là người sinh ra ở vạch đích. Anh tốt nghiệp trường Điện ảnh Met ở London, mặc dù còn rất trẻ nhưng anh đã kết hôn với người bạn gái lâu năm, Sofia Strandman, người Thụy Điển. 

Persson là thế hệ thứ3 của đế chế H&M. 

Ông nội của anh, Erling Persson, thành lập thương hiệu vào năm 1947. Cha, anh trai, em gái Charlotte Söderström và dì Lottie Tham của Tom đều là tỷ phú. Tom Persson sống ở Stockholm và làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim.

2. Yoshikazu Tanaka - người sáng lập Gree Inc

Yoshikazu Tanaka (44 tuổi) là người sáng lập công ty kinh doanh internet Gree Inc. Thông qua công ty, tài phiệt đã phát triển Dịch vụ mạng xã hội GREE. Yoshikazu Tanaka sinh năm 1977. Công ty của Yoshikazu Tanaka luôn chiếm được thị phần lớn trên thị trường và Tanaka được coi là một trong những tỷ phú tự thân của châu Á.

Nhiều người biết rằng Mark Zuckerberg của Facebook là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Nhưng Yoshikazu Tanaka đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ 1,6 tỉ USD ở tuổi 32. 

Câu chuyện khởi nghiệp vị tỷ phú này bắt nguồn từ năm 1999 khi anh mới tốt nghiệp. Trước khi gia nhập GREE Inc., Tanaka chưa có chút kinh nghiệm nào về khởi nghiệp, nhưng anh luôn ngưỡng mộ các doanh nghiệp thành công trên môi trường mạng. 

3. Jack Dorsey - đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Twitter

Jack Dorsey chủ yếu được biết đến với tư cách là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Twitter, đồng thời là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Square, một công ty thanh toán tài chính. Jack Dorsey sinh năm 1976 tại St. Louis, Missouri. Theo học Đại học Missouri-Rolla và Đại học New York. Tài sản của Jack Dorsey ước tính khoảng 15 tỉ USD.

4. Julio Mario Santo Domingo III

Jack Dorsey 36 tuổi và làm DJ ở thành phố New York. Jack Dorsey sở hữu một khối tài sản lớn từ người ông quá cố - người mua lại nhà sản xuất bia gia đình Bavaria vào năm 2005. Năm 2016, Anheuser-Bush InBev mua lại SABMiller với giá 100 tỉ USD. 

5. Evan Spiegel - CEO của công ty truyền thông xã hội Mỹ Snap Inc.

Evan Spiegel là đồng sáng lập và CEO của công ty truyền thông xã hội Mỹ Snap Inc. Evan Spiegel sinh ra ở Los Angeles, California vào năm 1990; tốt nghiệp Đại học Stanford. Evan Spiegel là một trong những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng gần 14 tỉ USD.

6. Robert Pera - sáng lập Ubiquiti Networks Inc.

Robert Pera sinh ra tại San Carlos, California vào năm 1978. Năm 36 tuổi, Robert Pera được Forbes đưa vào danh sách 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới. Tỷ phú trẻ là người sáng lập Ubiquiti Networks Inc., một công ty công nghệ truyền thông toàn cầu ra mắt công chúng vào năm 2011. Tài sản của Robert Pera ước tính khoảng 20 tỉ USD.

7. Bobby Murphy - Giám đốc Công nghệ Snap Inc.

Bobby Murphy là một doanh nhân người Mỹ trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có; sinh năm 1988; là người đồng sáng lập và là Giám đốc Công nghệ của công ty truyền thông xã hội và công nghệ đa quốc gia của Mỹ Snap Inc. Tài sản của Bobby Murphy ước tính khoảng 14 tỉ USD.

8. Travis Kalanick

Travis Kalanick là Giám đốc điều hành của Hệ thống lưu trữ thành phố khởi nghiệp. Travis Kalanick sinh năm 1976 tại Los Angeles, California nhưng lớn lên ở Northridge, California. Khối tài sản của Travis Kalanick ước tính lên đến 2,8 tỉ USD.

Travis Kalanick được đánh giá là một nhân vật thú vị, mang phong cách riêng; là một trong những doanh nhân Mỹ khôn ngoan nhất khi đã xây dựng ứng dụng chia sẻ xe hơi thành một công ty khởi nghiệp trị giá tới 50 tỉ USD. 

9. John Collison - đồng sáng lập công ty Stripe

John Collison là một tỷ phú người Ireland, sinh năm 1990. Cùng với anh trai mình, John Collison đồng sáng lập công ty Stripe vào năm 2010 và giữ chức Chủ tịch.

John Collison được coi là một trong những người giàu nhất Ireland. Giá trị tài sản ròng của John Collison ước tính khoảng 11 tỉ USD. Thú vị là John và anh trai Patrick đã ấp ủ ý tưởng cho Stripe khi cả hai đang học đại học ở Cambridge tại MIT.

10. Drew Houston - đồng sáng lập và CEO của Dropbox

Drew Houston là đồng sáng lập và CEO của Dropbox. Ông là chủ sở hữu 25% của công ty. Drew Houston sinh năm 1983 tại Acton, Massachusetts, US. Giá trị tài sản ròng của Drew Houston là khoảng 2,2 tỉ USD. Drew Houston tốt nghiệp ngành Khoa học Máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2007 với Arash Ferdowsi, Drew đã dẫn dắt sự phát triển của công ty từ một ý tưởng đơn giản trở thành một dịch vụ được 500 triệu người trên thế giới sử dụng.

Drew nhận bằng cử nhân về Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính từ MIT vào năm 2006. Ngày nay Dropbox là một trong những nền tảng hợp tác kinh doanh hàng đầu thế giới, với 11 triệu người đăng ký trả phí và 1.800 nhân viên tại 12 văn phòng toàn cầu.

Hạ Thảo (lược dịch)

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.