Yên Bái tích cực, chủ động phòng chống đuối nước trẻ em

Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tích cực, chủ động phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ðịa hình phức tạp, nhiều sông, suối, ao, hồ tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước cho trẻ; nhận thức chung của người dân về đuối nước trẻ em và tỷ lệ trẻ em biết bơi cũng như có kỹ năng an toàn trong môi trường nước chưa cao… là những nguyên nhân khiến tình trạng đuối nước trẻ em vẫn xảy ra ở tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Ðể giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó có công tác phòng chống tai nạn, đuối nước trẻ em. 

Trẻ em trên địa bàn huyện Trấn Yên học bơi phòng, chống tai nạn đuối nước. Ảnh: Ngọc Yến

Công tác tuyên truyền về phòng chống thương tích, đuối nước trẻ em được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong 2 năm vừa qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai mô hình phòng chống đuối nước trẻ em tại 15 xã của 3 huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ. 

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 8.600 trẻ được học bơi, góp phần thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm 4% hậu quả đuối nước xảy ra trong môi trường giáo dục.

Hàng năm, ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị, vận chuyển cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước. Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; Các bệnh viện đa khoa tư nhân nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em, kịp thời sơ cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, hỗ trợ chuyển tuyến kịp thời.

Đồng thời, Sở Y tế tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng và nhân rộng mô hình cộng đồng an toàn, bố trí cán bộ chuyên môn hướng dẫn cho giáo viên, cộng tác viên, người chăm sóc trẻ em về nghiệp vụ sơ cấp cứu đối với các vụ việc tai nạn, thương tích và đuối nước. 

Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước trẻ em. Tiến hành rà soát kịp thời có biện pháp phòng ngừa, cảnh giới, cắm biển cảnh báo tại các địa bàn dễ có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước, rơi, ngã, đặc biệt tại các sông, suối, ao, hồ...

Xác định rõ công tác tuyên truyền vô cùng quan trọng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến từng gia đình, trường học, lớp học về kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, diễn đàn... Tạo môi trường sống an toàn, bổ ích, lành mạnh cho mọi trẻ em nhằm phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Tại buổi làm việc mới đây với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề xuất một số nội dung như: đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quan tâm tăng kinh phí hỗ trợ cho tỉnh để thực hiện các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em; mở các lớp tập huấn cho cán bộ nòng cốt để nâng cao kiến thức, kỹ năng và tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em tại cấp cơ sở; từng bước đưa môn bơi lội vào chương trình học tập chính khóa trong nhà trường…

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng mong muốn Đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về nguồn kinh phí hỗ trợ, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa; tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chương trình dạy bơi cho trẻ em, kỹ năng sống, kỹ năng an toàn trong môi trường nước… để địa phương thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước trẻ em trong thời gian tới.

Ngọc Yến

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !