Xử phạt 60 triệu với trường tư thục ở Hà Nội tự ý mở cửa đón học sinh

Trường liên cấp Mầm non, Tiểu học và THCS Capitole và công ty chủ quản bị phạt tổng cộng 60 triệu đồng vì cho học sinh tới trường học trực tiếp, vi phạm quy định phòng dịch.

Liên quan đến vụ 1 trường học tự ý mở cửa đón học sinh, đại diện Phòng GD&ĐT Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh có trường học trên địa bàn tự ý mở cửa đón học sinh, đơn vị này đã phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, xác minh vi phạm và đưa ra các quyết định xử lí.

“Ngay sau khi phát hiện Trường liên cấp Mầm non, Tiểu học và THCS Capitole tự ý đón học sinh quay lại trường đơn vị chức năng đã đình chỉ ngay hoạt động của trường, yêu cầu phụ huynh đến đón học sinh. Đồng thời, rà soát các trường hợp di chuyển từ vùng dịch, khử khuẩn khu vực trường, lớp học và khuyến cáo phụ huynh, giáo viên hạn chế tiếp xúc đông người, tự cách li theo dõi tại nhà", đại diện Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn thông tin.

Về sự việc, ngoài mức phạt hành chính 30 triệu đồng với trường Capitole, công ty chủ quản của đơn vị này cũng bị phạt mức tương tự, tổng mức phạt 60 triệu đồng. Quyết định xử phạt do UBND huyện Sóc Sơn ban hành dựa trên tham mưu của ngành y tế huyện Sóc Sơn.

{keywords}
Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole phải dừng đón học sinh, tiến hành phun khử khuẩn.

Thừa nhận sai phạm trong việc tự ý mở cửa đón học sinh trở lại trường học, đại diện Ban giám hiệu Trường Liên cấp Mầm non – Tiểu học – THCS Capitole cho biết trường đã tuân thủ và chấp nhận hình thức xử phạt theo quy định.

“Xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh đi làm không ai trông con nhỏ, học sinh sau khi nghỉ dịch phải đi chữa tâm lí/ sa sút học tập, giáo viên phải bỏ nghề do không có thu nhập nên chúng tôi mới dám liều mình mở cửa đón học sinh. Chúng tôi nhận sai và chịu mọi hình thức xử phạt nhưng “cực chẳng đã mới phải vậy”" - đại diện trường Capitole nói. 

Trước đó, trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) tự "vượt rào" cho học sinh đến trường mà không thông báo và xin ý kiến bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào từ khoảng đầu tháng 10.

Cụ thể, ban đầu trường có khoảng 10 học sinh đi học, sau đó tăng lên 20 rồi 30 em. Đến khi người dân phản ánh và cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất phát hiện tổng cộng nhà trường có khoảng 46 học sinh đang học trực tiếp.

Lý do nhà trường đưa ra là từ lâu trên địa bàn huyện Sóc Sơn không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nên đã bàn bạc và thống nhất với cha mẹ học sinh cho các em đến trường. 

Ở một diễn biến khác, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng cơ quan y tế xây dựng dự thảo bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid-19 trong trường học, trình UBND thành phố và sẽ áp dụng khi trường học mở cửa trở lại.

Nếu đáp ứng 11/15 tiêu chí, trong đó một số tiêu chí là bắt buộc, trường đủ điều kiện thì được mở cửa đón học sinh trở lại. Những trường đạt 8/10 tiêu chí cũng được phép hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để cải thiện tiêu chí chưa đạt. Nếu chỉ đạt 7 tiêu chí trở xuống, các trường không được hoạt động.

Ngoài ra Hà Nội cũng yêu cầu các quận huyện tổ chức tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho toàn bộ giáo viên trước khi thành phố cho phép mở cửa trường học trở lại.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.