Việt Nam lên tiếng về tiến trình chính trị ở Libya

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị ở Libya, sau khi các bên giao tranh ở quốc gia này đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chuẩn bị bầu cử. 

Hôm 21/5, Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL).

Báo cáo trước HĐBA, ông Jan Kubis, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Libya kiêm người đứng đầu UNSMIL cho biết, tình hình Libya tiếp tục có nhiều tiến triển trong lĩnh vực chính trị và an ninh, đặc biệt là việc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc đã vận hành đầy đủ và Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23/10/2020 tiếp tục được cơ bản tuân thủ.

{keywords}
Việt Nam lên tiếng về tình hình Libya trong cuộc họp của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. (Ảnh: UN Multimedia)

Ông Jan Kubis còn nhắc tới những thông tin về nỗ lực của UNSMIL trong hỗ trợ các cơ quan liên quan ở Libya chuẩn bị cho bầu cử. Theo kế hoạch, bầu cử ở Libya sẽ diễn ra vào ngày 24/12/2021. UNSMIL sẽ cho triển khai nhóm giám sát viên dân sự nhằm hỗ trợ Cơ chế giám sát Thỏa thuận ngừng bắn ở Libya, phù hợp với Nghị quyết 2570 của HĐBA.

Tuy nhiên, theo ông Kubis, dù thỏa thuận ngừng bắn ở Libya đang được thi hành, nhưng những vi phạm liên quan tới lệnh cấm vũ khí của LHQ và sự chậm trễ rút quân của các tay súng nước ngoài đánh thuê khỏi Libya đang đe dọa những kết quả mà khó khăn lắm mới đạt được trong quá trình chuyển giao quyền lực ở quốc gia này trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 12 tới.   

Nhiều nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của HĐBA liên quan đến Libya, chấm dứt sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài và tăng cường các nỗ lực cải tổ hệ thống an ninh (SSR) ở Libya.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh những thành tựu to lớn đạt được ở Libya trong những tháng gần đây đang tạo cơ hội để theo đuổi nền hòa bình và ổn định lâu dài.

Đại sứ khẳng định lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với một giải pháp chính trị toàn diện do người Libya dẫn dắt, làm chủ và kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại nước này.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, sự ủng hộ của Việt Nam với UNSMIL trong việc hỗ trợ Cơ chế giám sát Thỏa thuận ngừng bắn và ủng hộ chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ở Libya phù hợp với Thỏa thuận ngừng bắn và các Nghị quyết liên quan của HĐBA về Libya.

Đại sứ hoan nghênh nỗ lực của UNSMIL, các nước láng giềng, các tổ chức khu vực và các đối tác liên quan trong thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Libya trong thời gian qua.

Đại sứ cũng đánh giá cao các hoạt động giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thường dân trước nguy cơ do bom mìn và vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh gây ra và kêu gọi tăng cường hơn nữa các nỗ lực này.

Đại sứ đồng thời kêu gọi cần có thêm những sáng kiến và nỗ lực để giải quyết các thách thức kinh tế và nhân đạo ở Libya.

Minh Thu 

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !