Vì sao TP.HCM cho thí sinh cùng phòng F0 thi tiếp các môn còn lại?

TP.HCM phát hiện thí sinh F0 nhưng vẫn cho thí sinh còn lại trong phòng thi tiếp các môn khác, trong khi Phú Yên, Bắc Giang thì dừng thi khẩn cấp. Vì sao lại có sự khác nhau đó?

Tại Phú Yên, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết, điểm thi tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) gồm 16 phòng thi, 384 thí sinh và điểm thi tại trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) gồm 17 phòng thi, 388 thí sinh đã được Sở GD&ĐT Phú Yên ra quyết định dừng khẩn cấp trước 7h30 sáng 7/7.

Ông Lễ cho biết, quyết định này được đưa ra trước đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Phú Yên về việc nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi này nghi ngờ dương tính với Covid-19.

Vì thế, Sở GD&ĐT đã quyết định hủy tổ chức thi tại 2 điểm thi nêu trên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Toàn bộ thí sinh của 2 điểm thi trên sẽ dời sang thi vào đợt 2.

Tại Bắc Giang, ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang cho biết một thí sinh cư trú ở H.Tân Yên đăng ký dự thi tại điểm thi THPT Lạng Giang, sau khi làm thủ tục dự thi và xét nghiệm nhanh Covid-19, thí sinh có kết quả nghi nhiễm Covid-19 vì thế Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang quyết định không tổ chức điểm thi tại Trường THPT Lạng Giang số 3 vào các ngày 7 - 8/7, các thí sinh này sẽ dự thi đợt 2.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, Tp.HCM), nơi phát hiện ca F0 vào buổi sáng cùng ngày,  23 thí sinh thi cùng phòng với thí sinh bị ngất xỉu và test nhanh dương tính COVID-19 cùng 2 cán bộ coi thi tại phòng thi này sẽ được cách ly tập trung tại Trường THPT Lê Quý Đôn sau giờ thi môn Toán chiều 7/7.

23 thí sinh này được bố trí thi tại 2 phòng thi riêng. Ngày 8/7, các thí sinh vẫn tiếp tục làm bài thi tại 2 phòng riêng cho đến khi kết thúc kỳ thi.

{keywords}
Trường THPT Lê Quý Đôn (ảnh: PH)

Dư luận băn khoăn cùng một sự việc phát hiện thí sinh là F0 nhưng các địa phương trên lại có cách xử lý khác nhau thì có vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh không.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, nếu điểm thi xuất hiện thí sinh hay cán bộ làm công tác thi là F0 thì đương nhiên những người tiếp xúc là F1 và nguyên tắc phòng chống dịch bệnh là phải thực hiện cách ly toàn bộ những người trong diện F1.

“Với điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM) khi phát hiện thí sinh nghi là F0, những thí sinh, giám thị tại phòng thi có thí sinh này đã được giữ lại cách ly tại trường, thi ở phòng thi riêng là hình thức cách ly tập trung với F1 theo hướng dẫn của ngành y tế” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn cho phép thí sinh thuộc diện F1, F2 dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 nếu thí sinh có nguyện vọng được dự thi vào các ngày 7-8/7, đồng thời phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về đảm bảo an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

TP.HCM: Phát hiện 2 F0 thi môn Văn, các thí sinh cùng phòng tiếp tục thi các môn còn lại

TP.HCM: Phát hiện 2 F0 thi môn Văn, các thí sinh cùng phòng tiếp tục thi các môn còn lại

Làm được một nửa thời gian bài thi Ngữ văn, nam sinh tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn ngất xỉu, kết quả test nhanh dương tính với nCoV.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !