Về quê ăn Tết, việc đi lại có làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh?

Theo các chuyên gia y tế, hiện tại tỷ lệ người được tiêm vắc xin lên tới hơn 90%, các tỉnh đã có kịch bản sẵn sàng ứng phó với Covid-19 thì việc đi lại của người dân hoàn toàn không làm gia tăng bùng phát ổ dịch lớn.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người, hành khách vật vờ chờ chuyến bay

Những ngày giáp Tết, sân bay Tân Sơn Nhất trở nên đông đúc, nhộp nhịp, hành khách chen chúc nhau làm thủ tục lên máy bay khiến nhiều người mệt mỏi, nằm vật vờ tại sảnh chờ nhà ga quốc nội.

Người lao động Trung Quốc không về quê ăn Tết được tặng lì xì 80 USD

Những lao động di cư ở Trung Quốc chọn không về quê ăn Tết mà ở lại địa phương sẽ được tặng lì xì có giá trị gần 80 USD. 

Vợ liên tục giục mang tiền về, tôi không dám hé răng về tình cảnh hiện tại

Sau một năm với bao biến cố, vợ chỉ mong tôi sớm mang tiền về trả nợ, biếu bố mẹ tiền tiêu Tết, nhưng tôi thực sự không biết phải nói với vợ thế nào về tình cảnh hiện tại của mình.

Những lưu ý để đón Tết Nhâm dần an toàn

Những ngày cận Tết, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương. Vậy chúng ta cần lưu ý điều gì để đón một Tết Nhâm Dần vui - khoẻ - an toàn?

Phải có giấy âm tính mới được về quê ăn Tết gây lãng phí, ít giá trị phòng dịch

Xét nghiệm chỉ có giá trị vào thời điểm xét nghiệm thôi, nhưng với các chuyến đi dài của người từ tỉnh khác về thì có rất nhiều nguồn lây mà họ có thể tiếp cận

Các bến xe vắng lặng ngày cuối năm

Nhiều nhà xe cho biết, cả chuyến chỉ có vài hành khách, nhưng vẫn phải hoạt động theo quy định chung của bến.

Nói bóng gió “đuổi” bố chồng về quê nhưng khi phát hiện điều này tôi ân hận tột độ

Giá như biết sự thật ấy sớm hơn thì tôi sẽ chẳng bao giờ làm điều ích kỷ, nhỏ mọn như vậy. Tôi ân hận quá.

Nghệ An di dời điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương để tránh bão

Đến cuối buổi chiều tối 13/10, hơn 3.400 tàu thuyền của ngư dân Nghệ An đã vào tránh trú bão an toàn. Điểm đón công dân từ miền Nam hồi hương được di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 8 đổ bộ đất liền.

Lỉnh kỉnh hành lý rời Hà Nội về quê sau những ngày 'mắc kẹt', khách mặc đồ bảo hộ lên tàu

Đúng 15h20 chiều nay (13/10), chuyến tàu SE5 đã xuất phát từ Hà Nội, nhiều người "tay xách, nách mang" đồ đạc, vui mừng trở về thăm nhà sau một thời gian dài bị ''kẹt'' ở Thủ đô.

CSGT dầm mưa, lội nước lũ đẩy xe giúp đoàn người về quê qua đèo Lò Xo

Trên đường về quê, khi đi qua địa phận Quảng Nam, đoàn người gặp dòng nước lũ chảy xiết. Được lực lượng CSGT và các tình nguyện viên hỗ trợ, giúp đỡ, cả đoàn đã an toàn vượt qua và đã đến được địa phận TP Đà Nẵng.

7 người đi xe máy từ Bình Dương bị lạc đường giữa đêm ở Hà Nội được giúp đỡ

Nửa đêm, 7 người trên đường từ Bình Dương về Sơn La bị lạc giữa Hà Nội, trong nhóm có bé sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi, các anh chị đã được lực lượng chức năng giúp đỡ để tiếp tục hành trình về nhà

Đắk Lắk: Nhiều huyện miễn phí tiền ăn, giảm phí cho người cách ly tập trung

UBND tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn thu 120.000 đồng/người/ngày đối với các công dân thuộc diện cách ly tập trung, nhưng nhiều huyện, thị đã linh hoạt xử lý, kích hoạt các bếp cơm từ thiện, miễn phí tiền ăn để hỗ trợ bà con.

Đoàn người đi bộ từ Bình Dương về Nghệ An được tặng xe máy, đã về đến Đà Nẵng

Hàng chục người đồng bào dân tộc Đan Lai (quê huyện Con Cuông, Nghệ An) đi bộ quãng đường dài từ Bình Dương hướng về quê nhà miền Trung, đã được hỗ trợ xe máy cũ đi đường, sáng nay cả đoàn đã về đến Đà Nẵng.

CSGT hỗ trợ sản phụ sinh con trong hành trình từ miền Nam về quê

Tối 6/10, Phòng CSGT -  Công an TP Hà Nội cho biết các chiến sĩ CSGT vừa giúp đỡ chị Thào Thị Khoa (SN 2002, ở huyện Phủ Yên, Sơn La) sinh nở “mẹ tròn con vuông” khi đang di chuyển về quê từ miền Nam.

2 vợ chồng bị tai nạn khi đi xe máy từ miền Nam về quê: Người vợ nguy kịch được chuyển đến BV Bạch Mai

Do tốc độ di chuyển khá nhanh, cú va chạm với xe máy làm anh Chìa ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong tại chỗ. Vợ anh Chìa là chị Lờ Thị May bị thương rất nặng.

Quy định mới về xét nghiệm, cách ly khi người dân di chuyển giữa các vùng

Những người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, tiêm chưa đủ liều, người đã tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh cần lưu ý các quy định dưới đây trước khi di chuyển đến khu vực khác.

Gần 10.000 bà con từ miền Nam về tới Tây Nguyên trong đêm, CSGT dẫn đường về từng tỉnh

Từ 18h ngày 2/10 đến 6h ngày 3/10, có gần 10.000 người với gần 7.200 phương tiện qua chốt  kiểm soát dịch Cây Chanh (Đắk Nông) để về Tây Nguyên. Lực lượng CSGT đã dẫn họ về các địa phương an toàn.

12 ngư dân đạp xe từ Nam Định kẹt tại Đắk Nông được bố trí ăn ở cùng chốt kiểm dịch

Tỉnh Đắk Nông đã ký văn bản gửi 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để phối hợp xử lý trường hợp 12 ngư dân bị mắc kẹt tại địa phương. Huyện Đắk R’lấp đã bố trí cho những người này ăn ở cùng chốt kiểm dịch cây chanh.

Hà Nội 'nới lỏng', người dân đổ xô về quê, cửa ngõ Pháp Vân tắc nghẽn cả km

Tại Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay, rất đông người và phương tiện di chuyển về quê nên đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

12 ngư dân đạp xe nghìn km từ Nam Định bị kẹt ở Đăk Nông: Chờ xin các tỉnh cho qua chốt

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã liên lạc với 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang bàn phương án giúp 12 ngư dân đang trên hành trình đạp xe từ Nam Định về quê, hiện đang ''kẹt'' ở Đắk Nông.

Người từ Hà Nội đi tỉnh, thành khác có bị cách ly không, cần giấy tờ gì?

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15. Rất nhiều người dân Hà Nội băn khoăn, thời điểm này họ muốn về quê, đi các tỉnh thành khác cần giấy tờ, thủ tục gì?

Vượt hàng ngàn cây số, 6 phụ hồ Nghệ An mắc kẹt ở phía Nam đã về nhà an toàn

Cả tháng thất nghiệp do dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam, sau đó thêm gần 1 tháng ''mắc kẹt'' ở Đắk Lắk để cách ly phòng dịch, sáng nay, 6 phụ hồ Nghệ An đã an toàn trở về quê nhà trong niềm xúc động.

Chuyến xe nghĩa tình đưa 6 phụ hồ về quê sau gần 1 tháng 'mắc kẹt' tại Đăk Lăk

Gần 1 tháng ''mắc kẹt'' ở TP Buôn Ma Thuột do dịch bệnh, được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng và nhiều nhà hảo tâm, sáng nay, 6 công dân quê Nghệ An đã rời khu cách ly ở Đắk Lắk để về quê trong niềm xúc động

Chồng trẻ xin vào khu điều trị Covid-19 chăm vợ, đón tay con trai đầu lòng

Khi người vợ mang thai gần 8 tháng phải chuyển sang khu điều trị Covid-19 ở TTYT huyện Tuy Đức, anh Hai đã xin được vào cùng để chăm sóc vợ. Niềm vui nhân đôi khi xét nghiệm lại cho có kết quả âm tính và thai phụ đã sinh con khỏe mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !